MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phun muỗi phòng dịch sốt xuất huyết tại Hải Phòng. Ảnh: Đại An

Bệnh nhân ở Hải Phòng tử vong do sốt xuất huyết

Mai Chi LDO | 09/08/2024 11:06

Bệnh nhân người Hải Phòng điều trị tại Hà Nội, sau đó chuyển về nhà và tử vong với chẩn đoán sốc Dengue - viêm phổi nặng, bội nhiễm kèm theo, suy đa tạng.

Sáng 9.8. Sở Y tế Hải Phòng cho biết, vào khoảng 16h ngày 8.8, Trung tâm y tế (TTYT) quận Lê Chân nhận được thông tin từ Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) Hải Phòng có trường hợp ca bệnh tên Bùi T.H.H v(SN 1979 tử vong tại nhà riêng ở Thiên Lôi, quận Lê Chân) với chẩn đoán sốc Dengue - viêm phổi nặng, bội nhiễm kèm theo, suy đa tạng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, TTYT Lê Chân đã chỉ đạo khoa kiểm soát bệnh tật xuống địa bàn phối hợp cùng Trạm Y tế tiến hành điều tra dịch tễ, giám sát, thu thập thông tin về ca bệnh và các trường hợp liên quan.

Qua xác mình cho thấy, ngày 4.7, Khoa Kiểm soát bệnh tật nhận được thông tin từ ca bệnh Bùi T.H.H (SN 1979 ở Thiên Lôi, là giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Lê Chân) điều trị sốt xuất huyết trên Hà Nội. Đơn vị đã phối hợp với Tổ dân phố đến nhà bệnh nhân và các hộ xung quanh theo địa chỉ trên nhưng không gặp được bệnh nhân và gia đình, chỉ liên lạc được với mẹ đẻ của bệnh nhân H.

Qua cung cấp thông tin từ mẹ đẻ bệnh nhân H là bà Nguyễn Thị Hải được biết, bà bị sốt xuất huyết và điều trị tại Hà Nội từ ngày 18.6. Thời điểm này, bệnh nhân H. chưa có dấu hiệu của bệnh nên vẫn chăm sóc mẹ tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Tuyên truyền cho người dân phòng dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Đại An

Theo CDC Hải Phòng, bệnh nhân H. được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue từ 20.6, chỉ định nhập viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 26.6 và điều trị thở máy, lọc máu, truyền dịch nhưng tình trạng không cải thiện, viêm phổi nặng hơn, bội nhiễm kèm theo, suy đa tạng, gia đình xin về nhà điều trị từ 8.8. Đến 15h52 ngày 8.8, bệnh nhân H. đã tử vong tại nhà riêng ở đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Ngay sau đó, TTYT Lê Chân đã cùng tổ dân phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch xung quanh khu vực hộ nhà chị H: Truyền thông tại khu dân cư mà gia đình bệnh nhân sinh sống; giám sát vec-tơ, bọ gậy tại khu dân cư 125 Thiên Lôi; vệ sinh môi trường, phun diệt muỗi tại khu dân cư; Theo dõi các ca nghi mắc trong khu dân cư nhà bệnh nhân H. sinh sống với bán kính 200m.

Hiện tại, người thân gia đình chị H. (chồng, 2 con) đều sức khỏe bình thường, không ai mắc sốt xuất huyết. Về phía mẹ của bệnh nhân H., sức khỏe đã ổn định, vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và không về Hải Phòng.

Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo, các bộ phận chuyên môn phối hợp với địa phương tiếp tục phòng chống dịch sốt xuất huyết; tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, ngủ màn, diệt loăng quăng, bọ gậy, dùng các dung dịch, tinh dầu xua đuổi muỗi, chủ động phát hiện những người nghi mắc sốt xuất huyết, đặc biệt khi có dấu hiệu triệu chứng sốt thì báo ngay cho Trạm Y tế phường giám sát, lấy máu xét nghiệm, phát hiện sớm ca bệnh để theo dõi các triệu chứng, hạn chế các biến chứng đe dọa tính mạng. Đồng thời khống chế, khoanh vùng tránh lây nhiễm cho những người xung quanh.

Tính từ đầu năm đến nay, tình trạng dịch sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp tại Hải Phòng. Thành phố ghi nhận hơn 6.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm 2023 (106 ca mắc) số mắc tăng 60,4 lần; Ghi nhận 972 ổ dịch, trong đó 352 ổ dịch đang hoạt động, 620 ổ dịch đã dừng hoạt động (có 456 ổ dịch ghi nhận bệnh nhân thứ phát). Các quận/huyện có số ổ dịch đang hoạt động cao là Hải An (134 ổ), Lê Chân (41 ổ), Hồng Bàng (34 ổ), Ngô Quyền (31 ổ), An Dương (28 ổ)…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn