MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh nhi mổ lấy nẹp tay tử vong do ngộ độc thuốc tê

ĐÌNH TRỌNG LDO | 06/08/2020 13:50

Vụ bệnh nhi mổ lấy nẹp tay nhưng hôn mê rồi tử vong ở Bình Phước, theo bệnh viện nguyên nhân "nghĩ đến nhiều nhất" là do ngộ độc thuốc tê. Đây là tai biến ngoài ý muốn của bác sĩ điều trị.

Ngày 6.8, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã có thông tin đến sự cố y khoa liên quan đến bệnh nhân L.Đ.P.C (7 tuổi, ngụ xã Thiện Phước, huyện Bù Đốp) phẫu thuật tháo nẹp tay nhưng tử vong sau đó.

Theo đó, ngày 14.7, cháu nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước thực hiện phẫu thuật tháo dụng cụ cấy ghép xương và gân ở tay. Tuy nhiên, sau ca mổ cháu C bị hôn mê chuyển lên cấp cứu 4 ngày tại TP.Hồ Chí Minh nhưng không qua khỏi.

Ngày 20.7, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Bình Phước rà soát tất cả các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc để làm rõ vụ việc.

Sau đó, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã tiến hành 2 cuộc họp để xác định có hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật đối với quá trình khám, điều trị cho bệnh nhân.

Theo đó, xác định quá trình thăm khám, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân C là phù hợp với các quy định của Bộ Y tế. Riêng về tiên lượng, bác sĩ chưa tiên lượng được hết diễn tiến của ngộ độc thuốc tê là có thể tái ngộ độc làm diễn tiến của bệnh nặng hơn.

Khi tai biến xảy ra, kíp trực đã phát hiện kịp thời, xử trí phù hợp với diễn tiến bệnh.

Khi bệnh nhân diễn tiến nặng, bác sĩ trực đã kịp xin ý kiến bác sĩ trực lãnh đạo và các chuyên khoa có liên quan. Kíp trực đã chủ động liên hệ các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên trong quá trình xử trí và chuyển viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, nguyên nhân xảy tai biến nghĩ đến nhiều nhất là do ngộ độc thuốc tê Lidocain. Đây là tai biến ngoài ý muốn của bác sĩ điều trị.

Trong quá trình điều trị, kíp trực chưa kịp thời thông báo diễn biến của bệnh nhân cho người nhà khi xảy ra tai biến. Bác sĩ cũng chưa tiên lượng hết được diễn biến của ngộ độc thuốc tê. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, sau sự việc đã đến thăm và chia sẻ với gia đình cháu bé.

Trao đổi với phóng viên, cha cháu C cho biết vẫn đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn