MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thai phụ mắc sốt xuất huyết sẽ nguy hiểm hơn người bình thường. Ảnh: K.Q

Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào đối với thai phụ?

Minh Phạm LDO | 18/10/2017 07:30

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp bởi số ca mắc và biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là với thai phụ.

Hai mẹ con suýt chết vì sốt xuất huyết
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương vừa trải qua ca phẫu thuật “cân não” để cứu sống thai phụ và thai nhi bị sốt xuất huyết nặng. Bệnh nhân là chị T.T.T.N (25 tuổi, ở Vĩnh Long). Chị N mang thai đứa con đầu lòng ở tuần thứ 38 thì đột ngột phải đến Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) khám vì sốt cao, mệt mỏi. Qua xét nghiệm máu, thai phụ được phát hiện bị sốt xuất huyết dẫn tới giảm tiểu cầu. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị viêm phổi. Trước nguy cơ người mẹ có thể gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến con, bác sĩ đã cho bệnh nhân dùng kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm trùng do viêm phổi. Bên cạnh đó, việc chăm sóc và theo dõi tình trạng sốt xuất huyết cũng được lưu tâm.

Mọi việc tưởng đã ổn thì sau 5 ngày nhập viện, sức khỏe thai phụ đột ngột xấu đi. Kiểm tra các chỉ số, các bác sĩ ghi nhận tiểu cầu của bệnh nhân giảm số lượng lớn, men gan tăng, máu có dấu hiệu cô đặc. Về phía thai nhi, tim thai cũng có dấu hiệu suy yếu dần. Bệnh viện đã lập tức tổ chức hội chẩn nội viện và liên viện với mong muốn cứu cả mẹ lẫn con.

BS Nguyễn Đăng Quang, trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Hùng Vương cho biết, ca mổ rất khó khăn bởi thai phụ có nguy cơ mất máu trên bàn mổ. Các bác sĩ đã truyền tiểu cầu và huyết thanh để ngừa nguy cơ chảy máu và rối loạn đông máu. Ca mổ phải được tiến hành gấp rút trong thời gian nhanh nhất có thể. May mắn, các bác sĩ đã mổ bắt em bé thành công trong thời gian chỉ hơn một phút. Em bé chào đời nặng 2,7kg và được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, với người mẹ, các bác sĩ phải mất hơn một giờ cầm máu mới hoàn tất khâu đóng ổ bụng và mất hàng tuần mới hồi phục sức khỏe.

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc

Từ trường hợp này, các bác sĩ cho biết, việc mắc sốt xuất huyết ở thai phụ có thể gây nhiều hệ lụy hơn so với người bình thường. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các thai phụ mất bình tĩnh trong cách xử trí bệnh.

Theo các chuyên gia, thai phụ mắc sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu mang thai rất nguy hiểm. Virus sẽ tác động vào cơ quan tạo máu của mẹ và con, gây ra rối loạn đông máu, nhất là việc giảm số lượng và chất lượng tiểu cầu. Bệnh có thể gây suy thai, đẻ non, thai chết lưu do sốt và mất nước dài ngày hoặc tổn thương chức năng gan, thận.

Đặc biệt, sốt xuất huyết khi mang thai thường khó chẩn đoán hơn người bình thường vì thai phụ sẽ có tình trạng pha loãng máu sinh lý, làm che lấp tình trạng cô đặc máu. Bên cạnh đó, thai phụ bị sốt xuất huyết khi chuyển dạ sẽ khiến tình trạng trở nên nguy hiểm do chảy máu kéo dài, không cầm máu được dễ gây tử vong cho cả mẹ lẫn con.

Do đó, khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám sớm và có những chỉ định về điều trị. Thai phụ tuyệt đối không tự ý mua thuốc để uống. Bởi việc chỉ định thuốc ở thai phụ rất dặt dè. Nếu không kiểm soát tốt, thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng hai mẹ con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn