MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Trung Du

Bệnh viện tuyến huyện từ vị thế "trạm trung chuyển" đến phẫu thuật thành công nhiều ca khó

TRUNG DU LDO | 22/04/2024 13:56

Thái Bình - Thời gian qua, nhiều ca phẫu thuật khó, phức tạp vốn phải chuyển người bệnh lên tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) xử trí, thực hiện thành công ngay tại viện.

Từ vị thế chỉ như một "trạm trung chuyển"

Từ khoảng đầu năm 2022 đổ về trước, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Kiến Xương thường nằm trong tốp bệnh viện tuyến huyện năng lực khám, chữa bệnh khá yếu. Lý do bởi cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, cũng như con người ở đây còn nhiều thiếu thốn, chắp vá.

Tháng 4.2022, bệnh viện đã được đầu tư tăng cường cả về đội ngũ lãnh đạo, cán bộ giàu kinh nghiệm, năng lực, trình độ, lẫn hệ thống cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến.

Nhớ lại giai đoạn đã qua, bác sĩ Phạm Văn Quyết - Phó Giám đốc BVĐK huyện Kiến Xương - chia sẻ: "Những ngày đầu chuyển công tác về đây, chúng tôi rất bất ngờ khi trung bình một ngày bệnh viện chỉ ghi nhận lác đác khoảng chục bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại khoa Ngoại. Bất ngờ hơn nữa là nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến viện chỉ tính xin giấy chuyển viện để lên tuyến trên khám, điều trị. Lúc đó có thể thấy họ chỉ xem BVĐK huyện Kiến Xương giống như một "trạm trung chuyển".

Trước thực trạng này, Ban Giám đốc BVĐK huyện Kiến Xương đã trăn trở đi tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

BVĐK huyện Kiến Xương là bệnh viện công duy nhất ở Thái Bình hiện nay không thu tiền gửi xe của khách. Ảnh: Trung Du

"Hóa ra, không phải do bệnh viện nằm trên trục đường "trung chuyển", không phải do người bệnh chỉ mau mau chóng chóng muốn đi lên tuyến trên. Nguyên nhân nằm chính tại bệnh viện, khi đội ngũ y, bác sĩ vẫn còn những hạn chế về chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến chưa thật nhiều. Cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc còn yếu và thiếu", bác sĩ Quyết cho biết thêm.

Bước chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ

Sau khi tìm ra nguyên nhân, gốc rễ vấn đề, lãnh đạo BVĐK huyện Kiến Xương đã ngồi lại để cùng phân tích, quyết tâm phải đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm thay đổi, nâng cao cả chất lẫn lượng.

Lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại BVĐK huyện Kiến Xương ngày càng tăng cao. Ảnh: Trung Du

Trong khoảng 2 năm qua, bệnh viện đầu tư trang bị hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD, máy chụp CT 32 lát, hệ thống máy xét nghiệm Dxc 700AU, hệ thống nội soi đại tràng, máy thở xâm nhập/không xâm nhập, máy siêu âm màu 5D...

Đặc biệt, từ tháng 7.2023, bệnh viện xây dựng, cải tạo đưa vào vận hành đơn nguyên thận nhân tạo với 13 máy để phục vụ bệnh nhân suy thận, phải chạy thận chu kỳ.

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại BVĐK huyện Kiến Xương. Ảnh: Trung Du

Nếu như trước đây, cả bệnh viện mỗi ngày chỉ có khoảng 100-200 lượt bệnh nhân đến thăm khám, điều trị thì nay con số trung bình khoảng 700-800 người/ngày.

Ngay tại Khoa Ngoại trước kia chỉ lác đác trên chục người đến khám, điều trị, phẫu thuật thì nay luôn duy trì trên 100 người/ngày.

Theo đánh giá của Sở Y tế Thái Bình, từ bệnh viện tuyến huyện thuộc tốp kém, nay BVĐK huyện Kiến Xương đã vươn lên xếp hạng bệnh viện tuyến huyện thứ 2 toàn tỉnh Thái Bình. Lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện luôn tăng cao, năm sau cao hơn năm trước.

Kíp mổ thực hiện phẫu thuật tái tạo dây chằng gối cho bệnh nhân. Ảnh: Nam Hồng
Kíp mổ thực hiện phẫu thuật cắt u đại tràng đã vỡ cho bệnh nhân. Ảnh: Nam Hồng

Đáng chú ý, thời gian qua BVĐK huyện Kiến Xương đã thực hiện phẫu thuật, xử trí thành công nhiều ca bệnh khó, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao vốn trước đây chỉ có thể thực hiện bởi bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương.

Bệnh viện đã có thể phẫu thuật cắt u đại tràng đã vỡ cho bệnh nhân, phẫu thuật lá lách bị vỡ cho nạn nhân tai nạn giao thông, tái tạo dây chằng gối, phẫu thuật xương sống bị rạn, gãy hay phẫu thuật khớp gối, gãy xương đùi...

Lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho tập thể, cá nhân tại BVĐK huyện Kiến Xương. Ảnh: Nam Hồng

Gần đây nhất, bệnh viện đã phẫu thuật cắt đại tràng thành công cho bệnh nhân có khối u đại tràng đã vỡ, kịp thời cứu sống người bệnh, qua đó được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen đột xuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn