MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mô hình bệnh viện đa khoa y học cổ truyền, khám và điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại cũng đang được Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông ứng dụng rất thành công. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông triển khai đơn vị điều trị chuyên sâu mới

Minh Ánh LDO | 12/04/2023 15:00
Ngày 05.4.2023, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông bắt đầu triển khai Đơn vị điều trị tâm thần kinh - cơ xương khớp chất lượng cao vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh của người dân thành phố Hà Nội. 

Trước nhu cầu chăm sóc, theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là khám chữa bệnh bằng kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Hà Đông không ngừng đầu tư nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị.

Theo đó, Đơn vị điều trị tâm thần kinh - cơ xương khớp thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị, chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân mắc các bệnh lý tâm thần kinh và cơ xương khớp như: Đau đầu, mất ngủ hậu COVID-19, Viêm quanh khớp vai, Đau lưng cấp, Đau nửa đầu suy nhược thần kinh, Di chứng sau đột quỵ ,.....

Với các phương pháp, kỹ thuật chuyên sâu, bệnh nhân sẽ được các thầy thuốc là Giáo sư, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I hiện đang là Giám đốc, Phó Giám Đốc, Trưởng Khoa của bệnh viện trực tiếp khám và điều trị.  

PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Giám đốc bệnh viện trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, mô hình bệnh viện đa khoa y học cổ truyền, khám và điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại cũng đang được bệnh viện ứng dụng rất thành công.

Trung bình, bệnh viện tiếp nhận hàng trăm lượt người đến khám và điều trị mỗi ngày. Đa phần người dân đều cảm thấy hài lòng khi tới bệnh viện. 

Ông Đinh Sơn Hà (Hà Đông, Hà Nội) - một bệnh nhân đang phục hồi chức năng sau đột quỵ tại khoa Châm cứu - Phục hồi chứng năng cho biết: "Sau tai biến, tôi bị liệt nửa người, nói ngọng, tay phải không cầm nắm được đồ vật, đi lại không vững, nhưng sau khi được các bác sĩ châm cứu, điều trị, sau hơn 10 ngày, tôi đã có thể đi lại mà không cần người dìu, sức khoẻ cũng cải thiện rất nhiều". 

Với thế mạnh điều trị nhiều bệnh khó bằng các phương pháp điện châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thuỷ châm,....Bệnh viện YHCT Hà Đông đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân di chứng sau đột quỵ, mất chức năng hoạt động sau tai nạn giao thông, trẻ bị bại não, phục hồi và dần trở lại cuộc sống bình thường. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn