MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị trĩ kiêng gì để mau khỏi bệnh?

H.A (T/H) LDO | 26/03/2019 06:47
Trĩ là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh hậu môn trực tràng. Để điều trị dứt điểm, ngoài việc đi khám và làm theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhân cũng nên có một chế độ ăn phù hợp.

Những thực phẩm mà người mắc bệnh trĩ cần tránh xa để mau chóng khỏi bệnh:

Đồ cay nóng

Không ăn những gia vị như: ớt, tiêu, hành… vì những gia vị này thường nóng gây kích ứng hậu môn, khiến hậu môn trở nên nóng rát khó chịu, sưng tấy và ẩm ướt sau mỗi lần đại tiện. Đồ cay nóng sẽ làm cho đường ruột chịu kích thích nếu như búi trĩ đang bị đau rát hoặc chảy máu. Bên cạnh đó, những thực phẩm cay nóng cũng góp phần gây ra tiêu chảy, một nỗi khiếp sợ mà người mắc trĩ phải chịu đựng.

Đồ cay nóng không tốt cho việc điều trị bệnh trĩ.

Đồ ăn nhiều muối

Tế bào và mạch máu trương căng lên gây khó chịu khi mắc bệnh trĩ nếu ăn nhiều muối. Đặc biệt khi đi vào cơ thể muối sẽ làm cho phân bị cứng vì khử nước, gây ra khó khăn khi đi đại tiện. Mặt khác, việc ăn quá nhiều muối mỗi ngày cũng làm cho đường ruột đau đớn, hệ tiêu hóa hoạt động chậm hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người ăn mặn thường bị sưng búi trĩ hoặc đầy bụng nhiều hơn những người ăn nhạt.

Sữa và các thực phẩm từ sữa

Đây là loại thực phẩm sẽ khiến người bệnh có nguy cơ bị táo bón hoặc bệnh càng trầm trọng hơn. Đặc biệt, nó cũng là thủ phạm trực tiếp gây ra khó chịu hoặc đau đớn khi bệnh trĩ tái phát. Sữa sẽ tăng cường việc sản xuất khí, đồng thời gây ra chuột rút, đau bụng khi bị táo bón.

Sữa và các sản phẩm từ sữa không tốt cho việc điều trị bệnh trĩ.

Nước ngọt có ga

Uống nước ngọt có ga sẽ làm tăng áp lực trong khung ruột khiến táo bón nặng hơn.

Rượu

Đặc tính của rượu đó là làm mất nước, tăng nguy cơ táo bón triền miên. Hơn nữa, khi sử dụng rượu bia thường xuyên còn khiến cấu trúc của dạ dày bị mất đi sự cân bằng.

Bánh ngọt và sô-cô-la

Không nên ăn 2 loại thực phẩm này vì nó không chỉ gây táo bón mà còn tăng phản ứng ngứa hậu môn.

 Bánh ngọt không tốt cho việc điều trị bệnh trĩ.

Ngũ cốc tinh chế

Một số loại ngũ cốc dạng tinh chế như bột kem, bột gạo, bánh mì, bánh bông lan thiếu đi chất xơ cùng những chất dinh dưỡng khác khi bị đọng lại bên trong ruột và dạ dày sẽ làm tăng nguy cơ đau dạ dày, táo bón.

Đồ ăn có chứa nhiều chất béo, dầu mỡ

Loại đồ ăn này thường có chứa khá nhiều muối, ít chất dinh dưỡng, nhiều chất béo không lành mạnh. Thực phẩm chế biến sẵn sẽ làm cho hệ tiêu hóa hoạt động kém đi và gây ra táo bón.

Đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho việc điều trị bệnh trĩ.

Đặc biệt, người bị bệnh trĩ không nên ăn quá no, làm gia tăng áp lực ổ bụng, ảnh hưởng tới các tĩnh mạch trĩ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn