MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
GS.TS Trần Thiết Sơn thực hiện tái tạo âm đạo cho chị em kém may mắn

Biến không thành có cho chị em mang nỗi khổ vùng kín

L.Hà LDO | 23/03/2018 08:00
Một trường hợp bệnh nhân nữa vừa được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội tái tạo âm đạo khi bộ phận này bị dị tật. Ca phẫu thuật "biến không thành có" đã làm thay đổi cuộc sống của những chị em bất hạnh bị dị tật (không có âm đạo).

Ngày 22.3, GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình (BV đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) chia sẻ: "Những cô gái gặp phải tình cảnh này rất khó phát hiện vì cơ thể vẫn phát triển bình thường, ở ngoài vẫn có âm hộ, nhưng bên trong lại không có âm đạo, không có khoang trống để quan hệ tình dục. Hầu hết họ chỉ khi đến tuổi dậy thì mới phát hiện do không có hiện tượng kinh nguyệt hoặc khi không thể quan hệ tình dục.

Điều đáng nói, số người tìm đến bác sĩ để khám và chữa trị còn rất ít so với tỉ lệ mắc do tâm lý ngại để người khác biết những dị tật riêng tư. Tại BV Xanh Pôn, số ca phẫu thuật tái tạo âm đạo cũng không quá nhiều bởi lý do trên".

Cũng theo GS.TS Sơn, những ca đã được phẫu thuật tái tạo âm đạo được áp dụng phương pháp ghép niêm mạc miệng. Niêm mạc miệng có tính chất mô học tương đồng với niêm mạc âm đạo, có khả năng tiết dịch nên khi tạo hình âm đạo sẽ tiết dịch vừa đủ độ ẩm, mềm nên quan hệ không đau. Ngoài ra, việc lấy vùng da phủ là niêm mạc miệng sẽ giúp bệnh nhân che được sẹo. Sau phẫu thuật, khoang miệng hoàn toàn bình phục.

Ngày 20.3, các bác sĩ BV Xanh Pôn đã giúp chị Nguyễn Thị B. (20 tuổi) được tìm lại giới tính thật của mình sau ca phẫu thuật tạo hình âm đạo.

B sinh ra là con gái với đầy đủ bộ phận sinh dục. Trong suy nghĩ của mình và người thân, không ai nghĩ B có vấn đề về giới tính. Lớn lên, B cũng rất nữ tính, từ giọng nói, cử chỉ, dáng đi, điệu bộ đều như bao thiếu nữ khác, duy chỉ có bắp tay, vai hơi thô.

Thế nhưng, đến tuổi dậy thì, B mãi chưa có kinh nguyệt, tuyến vú cũng không phát triển. Gia đình đã đưa B đi thăm khám tại một bệnh viện. Kết quả nhận được khiến cả gia đình sốc: B mang nhiễm sắc thể XY.

Trải qua giai đoạn đầy khó khăn, B đã tìm lại chính mình. Các bác sĩ BV Xanh Pôn đã thực hiện tạo hình âm đạo từ niêm mạc miệng cho B. Một thời gian sau, B tiếp tục quay lại để đặt túi ngực nhân tạo.

GS Trần Thiết Sơn cho biết thêm, với những trường hợp chuyển thành nữ như của B, ông sẽ dùng niêm mạc miệng để tạo hình âm đạo - đây là phương pháp do chính GS.TS Sơn sáng tạo ra, thay thế cho việc dùng vạt da đùi hay bụng nhiều hạn chế trước kia.

Hiện còn rất nhiều phụ nữ mặc cảm tự ti vì dị tật vùng kín. Tuy nhiên, với khoa học hiện đại, các ca phẫu thuật này có thể giúp họ lấy lại tự tin, được làm đúng với chức phận người phụ nữ của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn