MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Y tế hỏi thăm người bệnh trong chuyến công tác Phú Thọ ngày 25.10 (Ảnh: PV)

Bộ trưởng Bộ Y tế: Sẽ quyết liệt thay đổi diện mạo y tế cơ sở

Thùy Linh LDO | 25/10/2017 16:37
Ngày 25.10, tại chuyến công tác về y tế cơ sở tại Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời báo chí về những kế hoạch tăng cường y tế cơ sở trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế rất quan tâm đến y tế cơ sở vì đó là nền tảng. Nhưng hạn chế cơ bản hiện nay là vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vùng núi, người dân tiếp cận trạm y tế xã vô cùng khó khăn, chất lượng khám chữa bệnh tuyến xã chưa đạt được yêu cầu của người dân nên người dân không muốn đến khám mà thường vượt lên tuyến trên.

"Các danh mục thuốc được thụ hưởng bởi BHYT và quyền lợi quá thấp. Cũng bệnh đó, nếu người dân lên huyện thì sẽ nhận được nhiều thuốc hơn, nhiều quyền lợi khác hơn vì gói quyền lợi tuyến xã rất thấp, trình độ cán bộ không đồng đều, thứ 3 là cơ sở vật chất xập xệ, không thu hút được người dân. Thứ 4 là cơ chế tài chính, gói dịch vụ chung thì mới được điều chỉnh nhưng những cái để thu hút về xã là chưa đạt. Chính vì vậy, vừa rồi, Chính phủ đã ban hành một Nghị quyết về tăng cường y tế cơ sở, trong Nghị quyết trung ương sẽ ban hành thì cũng có nội dung rất lớn về nâng cao sức khỏe, CSSK ban đầu, dự phòng" - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, tăng cường y tế cơ sở là nhiệm vụ mà Bộ Y tế đã theo đuổi nhiều năm nhưng đến giai đoạn này thì mới có đủ điều kiện về mọi mặt để thực hiện được. Thứ nhất về nhân lực, sẽ tăng cường đào tạo theo hướng kiến thức y học gia đình, chăm sóc toàn diện cho người dân. Thứ 2, về hoạt động thì không chỉ có mỗi khám chữa bệnh hưởng BHYT mà tăng cường thêm dự phòng, nâng cao, chăm sóc sức khỏe như các chương trình dinh dưỡng, quản lý các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, cao huyết áp, chăm sóc giảm nhẹ, hướng tới chăm sóc tại nhà, tiêm chủng, dự phòng, ATTP...

Ngoài ra, khám chữa bệnh phải tăng cường hơn, tăng quyền lợi BHYT, danh mục thuốc BHYT và một số kỹ thuật được tăng cường, nhân lực cũng được tăng cường hơn, cơ chế tài chính sẽ thay đổi đối với trạm y tế thì mới thu hút được bệnh nhân đến khám. Và các trạm y tế xã phường hoạt động theo mô hình y học gia đình sẽ là mặt trận tuyến đầu. Như vậy, có thể chăm sóc tốt hơn, vừa giảm tải tuyến trên, vừa đỡ tốn kém hơn. Nếu để bị bệnh nặng mà đưa lên tuyến trên thì sẽ tốn thời gian, tốn tiền vận chuyển, chi phí khám chữa bệnh cũng cao hơn…

"Thời gian tới, ngành y tế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cấp ủy đảng thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ này, cũng là thực hiện một trong các nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết TƯ 6 về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân trong giai đoạn mới" - Bộ trưởng nói. 

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng đã đến thăm và tặng quà trạm y tế Xã Chi Tiên, Trung tâm y tế huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn