MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cách nhận biết rượu giả và tránh ngộ độc rượu ngày Tết

Nhung Phùng LDO | 25/01/2023 06:00

Dưới đây là chi tiết cách nhận biết rượu giả và lời khuyên sử dụng rượu an toàn trong dịp đầu xuân năm mới.

Cách nhận biết rượu giả

Theo bác sĩ Võ Tiến Đạt (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), những trường hợp ngộ độc rượu xảy ra chủ yếu do uống phải rượu pha methanol - đây là một loại cồn công nghiệp.

Khi ngộ độc loại rượu này, bệnh nhân có thể nôn nhiều, khó thở, thậm chí gây suy thận cấp, gan nhiễm độc... Có trường hợp uống loại rượu này lâu ngày bị mờ mắt dẫn đến mù lòa, nặng hơn có thể tử vong.

Bác sĩ Tiến Đạt cho hay, nếu nhìn bằng mắt thường, ngửi hoặc nếm thì khó biết được rượu chứa hàm lượng methanol cao hay thấp. Theo đúng quy trình, rượu phải cất thành cồn rồi mới được pha chế thành rượu thực phẩm.

Bác sĩ Đạt cho biết, cách để phân biệt rượu giả là đổ một ít rượu ra lòng bàn tay rồi xoa hai bàn tay vào nhau. Nếu hai bàn tay còn dính dính là rượu không tốt. Rượu tốt sẽ bay hơi hết khi có tác động ma sát. 

Ngoài ra, có thể ngửi, nếm để biết vị của rượu. Rượu chứa methanol thường có vị hơi ngọt. Có thể thử với lửa, nếu khi đốt lên ngọn lửa có màu vàng thì đồ uống này không an toàn.

Rượu không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ tại Quảng Bình ngày 15.12.2022. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường

Cách phòng tránh ngộ độc

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, rượu bia, chất kích thích gây ra nhiều bệnh như viêm gan, xơ gan, ung thư, gây ra các bệnh tim mạch, bệnh tiêu hoá, làm giảm khả năng sinh sản… Chính vì vậy, nên hạn chế tối đa để tránh gây hại cho sức khỏe.

Bác sĩ Đạt khuyến cáo, không phải cứ rượu đắt là rượu tốt. Thậm chí, những loại rượu đắt ngâm từ động vật, thực vật còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại nên khi sử dụng phải đảm bảo nguyên tắc có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh, chế biến kỹ lưỡng…

Bác sĩ Đạt đưa ra lời khuyên, sau khi sử dụng rượu bia, không nên dùng các loại thuốc giải rượu, nước giải rượu vì có khả năng gây nhiễm độc ngược. Tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để đảm bảo sức khỏe cho người thân và mọi người xung quanh.

Khi có triệu chứng của ngộ độc rượu như đi đứng loạng choạng, hạ thân nhiệt, co giật… cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và chữa trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn