MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chuyên gia thăm quan khu chụp và can thiệp mạch. Ảnh: N.P

Can thiệp thành công cho các ca bệnh ung thư phức tạp

T.Linh LDO | 26/10/2019 21:14
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa đưa vào sử dụng hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại với các tính năng như độ phân giải hình ảnh HDR cao gấp 4 lần so với máy thông thường

Ngày 26.10, bệnh viện khai trương khu Chụp và Can thiệp mạch với hệ thống máy DSA thế hệ mới nhất. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: Đây là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại với các tính năng như độ phân giải hình ảnh HDR cao gấp 4 lần so với máy thông thường, có rất nhiều chức năng phục vụ cho các trường hợp can thiệp tim mạch phức tạp. Bệnh viện đã can thiệp thành công cho 2 trường hợp bị ung thư gan và một ca bị phình mạch não.

"Hình ảnh chụp mạch 3D đã là một bước tiến lớn trong điện quang can thiệp. Hôm nay chúng tôi đã có kỹ thuật 4D. Với "vũ khí" mới này chắc chắn các bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Hà nội sẽ triển khai được những kỹ thuật khó và tỷ lệ thành công sẽ tăng lên"- bác sĩ Hiếu cho hay. 

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Bình, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết hệ thống này có phần mềm chống di lệch hình ảnh khi bệnh nhân cử động. Đồng thời, tích hợp cắt lớp vi tính dựng hình mạch máu 3D, 4D và cắt lớp vi tính mô mềm, đồng bộ được với hình cắt vi lớp vi tính và cộng hưởng từ sẵn có của bệnh nhân. Hệ thống cũng giúp quản lý và giảm liều chiếu tia cho bệnh nhân và cả bác sĩ.

Phòng chụp và can thiệp tim mạch. Ảnh: BVCC

Về lĩnh vực can thiệp tim mạch, bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã triển khai nhiều kĩ thuật khó như bệnh mạch vành, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh và cấu trúc, bệnh động mạch ngoại vi và rối loạn nhịp tim. Trong đó có các kĩ thuật can thiệp tim mạch lần đầu tiên tại Việt Nam được triển khai tại bệnh viện như thay van động mạch chủ qua da, bít tiểu nhĩ, bít rò cạnh chân van cơ học.

Đặc biệt, đã có rất nhiều nước cử học viên đến học các kĩ thuật can thiệp tim mạch bẩm sinh như Nhật, Ấn Độ... tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện cũng đã tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội thảo quốc tế lớn về can thiệp tim mạch các bệnh lý bẩm sinh. 

Về lĩnh vực can thiệp điện quang như can thiệp cấp cứu đột quỵ thông mạch não bằng hút huyết khối, stent nội sọ, stent động mạch cảnh. Điều trị các bất thường mạch máu bẩm sinh và mắc phải; Can thiệp điều trị ung thư và các khối u khác như nút mạch hóa chất u gan bằng vi hạt tải thuốc, nút mạch u thận, u phì đại tiền liệt tuyến, u xơ tử cung, u màng não...

Đặc biệt, bệnh viện là cơ sở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi mật qua da bằng laser, nút rò bạch mạch cho rất nhiều lượt bệnh nhân trong 2 năm gần đây. Đây là các kĩ thuật điều trị hiện đại ít xâm lấn, giúp người bệnh hồi phục nhanh, thẩm mỹ cao, ít đau và đạt hiệu quả hơn hẳn các phương pháp truyền thống khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn