MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sỹ Công

Cẩn trọng với nguy cơ nhiễm sán từ thú cưng của bạn

P.Công (T/H) LDO | 07/01/2021 16:52
Thú cưng được xem như một thành viên nhỏ trong gia đình, được yêu thương, chiều chuộng và bảo bọc y như một đứa trẻ. Nhưng bạn có bao giờ tìm hiểu về những mối nguy hiểm gây ra bởi chúng - đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ chưa?

Nhiều người coi thú cưng như 1 người bạn, thế nhưng, thói quen bồng bế, ôm ấp, hôn hít vật nuôi có thể khiến con người mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Theo các chuyên gia dịch tễ, nếu con người không cẩn trọng hơn với thú cưng của mình thì rất dễ bị nhiễm bệnh nặng vì chúng.

Gần đây, chó cảnh được cảnh báo là nguồn gây bệnh dại cao thứ hai, chỉ sau mèo. Trong bối cảnh "chó cảnh chạy lon ton khắp nơi" như hiện nay, nguy cơ này càng báo động. Đã có nhiều trường hợp tử vong bởi phát bệnh dại do chó, mèo cắn, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm giun sán từ loại vật nuôi này luôn rất cao.

Nguy cơ nhiễm sán chó, mèo...

Vật nuôi như chó, mèo, chim, chuột cảnh,... đều tiềm ẩn những nguy cơ có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thường gặp nhất là bệnh sán dây chó, sán lá phổi, giun đũa… Người mắc sán chó thường đau bụng, tiêu chảy, sút cân và khi chúng xâm nhập lên não sẽ gây viêm não.

Ngoài ra, con người cũng rất dễ nhiễm giun đũa chó, mèo, ký sinh trong ruột chó, mèo và trứng giun theo phân ra ngoài. Con người còn vô tình bị nhiễm trứng giun đũa chó qua thức ăn, nước uống hay tay bẩn khi chăm sóc chó.

Sau khi nuốt phải, trứng giun xuyên qua thành ruột vào máu thành ấu trùng, di chuyển đến các cơ quan nội tạng như gan, tim, phổi, não, mô cơ... Bệnh đặc biệt nguy hiểm khi ấu trùng ký sinh ở mắt, gan, tim, phổi.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, khi cho các con thú cưng ngủ chung giường mà chúng bị nhiễm giun sán, trứng giun hoặc ấu trùng sán rơi ra giường sẽ lây sang người và gây bệnh. Còn khi âu yếm, hôn hít chúng, chính là ta đã tạo cơ hội lây bệnh cho mình.

Chó, mèo cần phải được tắm từ 1-2 lần/tuần bằng loại dầu tắm riêng để loại bỏ trứng giun bám vào lông; tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine từ khi chúng được 2 tháng tuổi, tẩy giun sán định kỳ 3-6 tháng/lần. Khi tiếp xúc với lông chó mèo cần rửa tay bằng xà phòng thật kỹ, hạn chế âu yếm, hôn hít chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn