MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp vợ chồng U50 cùng nhau đi hiến máu cứu người (Ảnh: TB)

Cặp vợ chồng U50 "dắt nhau" đi hiến nhóm máu O cứu người

Thùy Linh LDO | 29/09/2017 06:00
Đôi vợ chồng Nguyễn Thị Thuyết (47 tuổi) và Nguyễn Đắc Đông (50 tuổi) như được sống trở lại những tháng ngày tuổi trẻ khi họ hào hứng dắt tay nhau đi hiến máu tại chương trình hiến máu “Ngày Chung đôi 2017”.

Là giáo viên hiện đang công tác tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thuyết vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện do nhà trường và khu dân cư tổ chức, trong đó có hoạt động hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ về lý do tham gia hiến máu, bà Thuyết chia sẻ: “Cả hai vợ chồng tôi đều có nhóm máu O, là nhóm máu có thể truyền được cho tất cả những nhóm máu khác nên tôi rất vui khi mình và ông xã đủ điều kiện để tham gia hiến máu tình nguyện.

Lần đầu hiến máu, tôi cũng rất hồi hộp và lo lắng, nhưng nghĩ rằng nếu mỗi người đều sẵn sàng cho đi giọt máu thì sẽ cứu giúp được người bệnh nên bản thân cũng vượt qua những trở ngại tâm lý”.

Sau khi hiến máu, cả hai vợ chồng đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đơn vị máu của mình có thể góp phần cứu được người bệnh. Đến thời điểm hiện tại, bà Thuyết đã hiến máu được 6 lần, còn ông Nông cũng đã hiến máu được 4 lần.

Không chỉ tham gia hiến máu tình nguyện mà gia đình bà Thuyết còn thường xuyên chia sẻ thông tin về hiến máu tới bạn bè, người thân và kêu gọi mọi người cùng chung tay hiến máu. Bà Thuyết cho biết, việc hiến máu tình nguyện không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn giúp chính mình.

“Trước khi hiến máu, tôi được kiểm tra sức khoẻ lâm sàng, qua đó biết được mình có bị mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch, HIV, viêm gan B. Sau 6 lần hiến máu hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe”- bà nói.

Đôi vợ chồng hạnh phúc được góp sức cứu người. Ảnh: T.Biển.

Nếu như bà Thuyết và ông Đông là những người hiến máu tình nguyện tại Ngày Chung đôi, thì con gái họ - Nguyễn Linh Chi, sinh viên Đại học Thủ đô - lại chính là tình nguyện viên tham gia tuyên truyền và vận động hiến máu tại ngày hội này. Khi biết con gái tham gia công tác tuyên truyền hiến máu, cả gia đình đều rất ủng hộ và động viên con gái tích cực tham gia tình nguyện.

Ông Nguyễn Đắc Đông cho biết: “Gia đình tôi rất vui khi con gái lựa chọn hoạt động tình nguyện vận động hiến máu cứu người. Đây là hoạt động tình nguyện ý nghĩa và giúp con gái có thể trưởng thành hơn trong xã hội. Tôi và vợ đi hiến máu tại ngày hội của con cũng là mong muốn có thể động viên con gái tiếp tục cố gắng trong hoạt động xã hội”.

Gia đình bà Thuyết, ông Đông chỉ là một trong số rất nhiều gia đình tình nguyện khác khi cùng chung tay hiến máu cứu người. Có lẽ niềm vui đối với cặp vợ chồng ấy là khi cả gia đình cùng nhau làm tình nguyện, cùng góp phần mang lại sự sống cho hàng ngàn người bệnh cần truyền máu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn