Theo kênh truyền hình, thỏa thuận này giữa các quốc gia cho phép quân đội Mỹ ở lại đất nước sau năm 2014. Tài liệu cũng tạo cơ hội cho Mỹ để lại căn cứ của họ ở Afghanistan.
"Ý tưởng được đưa ra bởi một số nghị sĩ ở Hạ viện (Quốc hội), và hôm thứ Hai (10.9) nó đã được chấp thuận bởi đa số các thành viên của Quốc hội bằng cách bỏ phiếu hôm thứ Tư (12.9)", kênh truyền hình 1TV cho biết.
Trước đó, cơ quan Pazhvak đã báo cáo rằng, hậu quả của cuộc tấn công khủng bố trong thời gian biểu tình ở phía đông Afghanistan vào ngày 11.9 khiến 68 người thiệt mạng và ít nhất 165 người bị thương.
Vụ đánh bom xảy ra khi hàng trăm người trên đường từ huyện Achin đến huyện Momandara để chặn đường cao tốc chính giữa thủ đô Jalalabad và biên giới Torkham với Pakistan.
Phiến quân Taliban phủ nhận tham gia vào vụ này. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, trong khi rất nhiều tay súng của phiến quân Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đều hoạt động ở miền đông Afghanistan, đặc biệt là ở tỉnh Nangarhar.
Như kênh truyền hình cho biết, đại diện Hạ viện của Quốc hội Afghanistan cho rằng thỏa thuận này tỏ ra không hiệu quả. Ông yêu cầu ủy ban quốc hội về an ninh và quốc phòng bắt đầu xem xét lại thỏa thuận.