MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kíp mổ của BVĐK huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) kịp thời cứu sống bệnh nhân. Ảnh: CDC Thái Bình

Chủ tịch tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương

TRUNG DU LDO | 13/04/2024 10:14

Thái Bình - Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa ký quyết định tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Kiến Xương vì có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa trị bệnh cho nhân dân.

Sáng nay (ngày 13.4), thông tin đến PV Lao Động, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 12.4, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã ký quyết định số 465/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo nội dung quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho 1 tập thể 2 cá nhân thuộc BVĐK huyện Kiến Xương đã tích cực, khẩn thương, kịp thời cấp cứu thành công, cứu sống người bệnh nặng, nguy hiểm.

Mức thưởng theo quy định hiện hành, tiền thưởng do ngân sách tỉnh cấp theo quyết định số 2739/QD-UBND ngày 15.12.2023 của UBND tỉnh Thái Bình về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024.

Đối với tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho kíp mổ tại BVĐK huyện Kiến Xương, gồm các y, bác sĩ: Ông Phạm Văn Quyết - Phó Giám đốc, Phẫu thuật viên chính; ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc, Trực lãnh đạo, Phẫu thuật viên phụ 1; ông Phạm Văn Đăng, Trưởng khoa Ngoại, Gây mê chính; ông Mai Văn Việt, Bác sĩ, Phẫu thuật viên phụ 2; bà Đặng Thanh Vân, Kỹ thuật viên gây mê, Phụ mê và bà Nguyễn Thi Hải, Điều dưỡng viên, Dụng cụ viên.

Đối với cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc BVĐK huyện Kiến Xương, Phẫu thuật viên chính và ông Vũ Xuân Thuỷ, Giám đốc BVĐK huyện Kiến Xương, Trực lãnh đạo, Phẫu thuật viên phụ 1.

Sau 3 giờ phẫu thuật tỉ mỉ, ca mổ đã an toàn, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Ảnh: CDC Thái Bình

Trước đó, vào đêm ngày 9.4 vừa qua, BVĐK huyện Kiến Xương đã phẫu thuật cắt đại tràng thành công cho bệnh nhân có khối u đại tràng đã vỡ.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng cấp cứu, sau khi khám lâm sàng, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, kíp mổ của BVĐK huyện Kiến Xương phát hiện bệnh nhân có khối u đại tràng đã vỡ, gây viêm phúc mạc, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Sau gần 3 giờ đồng hồ phẫu thuật tỉ mỉ, ca mổ đã an toàn, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào đêm 8.4, BVĐK huyện Kiến Xương cũng tiến hành phẫu thuật cắt đại tràng thành công cho 1 bệnh nhân khác trên địa bàn huyện cũng bị khối u đại tràng. Cả 2 ca phẫu thuật thành công với sự hỗ trợ chuyên môn từ BVĐK tỉnh Thái Bình.

Sức khỏe của cả 2 bệnh nhân sau đó hoàn toàn ổn định, hệ tiêu hóa lưu thông tốt và đang tiếp tục theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức của BVĐK huyện Kiến Xương.

Được biết, đây là kỹ thuật khó và mới, trước đây chỉ có thể phẫu thuật ở bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh nhưng nay đã được xử trí ngay tại tuyến huyện. Điều này giúp cho bệnh nhân có các bệnh lý về u đại tràng được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, không phải đi xa điều trị, giảm các biến chứng, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Theo thống kê, tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng chiếm tới 8,9% và đứng hàng thứ 5 trong các loại ung thư phổ biến hiện nay. Ung thư đại trực tràng nếu không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng: tắc ruột, nhiễm trùng, chảy máu, rò, di căn…

Cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng là tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ, nhất là khi tiền sử gia đình có người bị ung thư đại trực tràng và hút thuốc lá...

Nội soi đại trực tràng là phương pháp tầm soát chính xác nhất, phương pháp này đã được BVĐK huyện Kiến Xương và một số bệnh viện trong tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện trong thời gian qua. Qua nội soi, bác sĩ sẽ phát hiện các bệnh lý của bệnh để có các biện pháp xử trí phù hợp, hạn chế các biến chứng không mong muốn cho bệnh nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn