MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Ảnh: Nguyễn Hải.

Chuyên gia y tế phủ định thông tin tiêm vaccine COVID-19 có thể gây vô sinh

PHÚC ĐẠT (THỰC HIỆN) LDO | 01/12/2022 20:00

Hiện phần lớn người dân chủ quan, e ngại việc tiêm thêm mũi vaccine COVID-19 vì sợ vaccine có thể gây biến đổi di truyền của cơ thể và tạo hậu quả lâu dài như vô sinh, để biết thông tin trên có chính xác hay không, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học - tại Đại học Y Dược (Đại học Huế).

Thưa PGS.TS Trần Đình Bình, nhiều người cho rằng, tiêm vaccine COVID-19 có thể gây biến đổi di truyền của cơ thể và tạo hậu quả lâu dài như vô sinh?

- Những thông tin cho rằng, vaccine mRNA như Pfizer, Moderna có thể gây biến đổi di truyền của cơ thể và tạo hậu quả lâu dài như vô sinh... là thông tin không đúng.

Phân tử RNA được vaccine này đưa vào để tổng hợp protein trong tế bào của cơ thể. mRNA tổng hợp của vaccine sẽ hoạt động như một mRNA tự nhiên, khởi động tổng hợp protein mới (bình thường virus sẽ tổng hợp loại protein này). Đến lượt protein mới này kích hoạt đáp ứng miễn dịch của cơ thể chống lại protein của virus.

Vì thế, cơ thể vừa được nhận vaccine lại vừa tạo ra kháng nguyên (protein của virus), vừa tạo đáp ứng miễn dịch chống lại protein này (kháng thể + đáp ứng tế bào). Vì vậy, mRNA không gây bất kỳ một biến đổi di truyền nào của cơ thể, hay nói cách khác sẽ không gây hậu quả nào về mặt di truyền hay vô sinh. Tất cả các nghiên cứu và báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đều khẳng định.

Virus biến đổi quá nhanh tạo ra nhiều biến thể mới nên các loại vaccine trước đây sẽ không thể công hiệu?

- Thông tin virus biến đổi quá nhanh tạo ra nhiều biến thể mới nên các loại vaccine trước đây sẽ không thể công hiệu là không đúng.

Tất cả các virus đều có thể biến đổi để phát sinh các biến chủng mới trong quá trình gây bệnh. Đó là phần bình thường của tiến trình tiến hóa tự nhiên của chúng và COVID-19 cũng không khác.

Hiện nay, biến thể Omicron chiếm ưu thế với nhiều biến thể phụ như BA.5, BA.7, BA.2.10... Trong đó, tại Singapore còn xuất hiện biến thể phụ mới của Omicron là XBB là một biến lây lan rất nhanh… Tuy nhiên, dựa trên các bằng chứng, vaccine COVID-19 sẽ vẫn công hiệu đối với các loại virus biến thể mới.

Những người đã tiêm chủng 3-4 mũi tiêm hoặc đã mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh thì không cần phải chủng ngừa?

- Thông tin trên là không chính xác. Khả năng đề kháng mà một người nào đó có được khi mắc COVID-19 khác nhau ở mỗi người. Sự đáp ứng miễn dịch do kháng thể sẽ giảm dần theo thời gian đối với tất cả các bệnh và các loại vaccine. Đặc biệt với SARS-CoV-2 là loại virus này mới xuất hiện nên chúng ta không biết khả năng miễn dịch do vaccine hay miễn dịch tự nhiên do mắc bệnh có thể tồn tại trong bao lâu. Vì vậy, ngay cả khi đã mắc COVID-19, chúng ta vẫn nên chủng ngừa COVID-19 khi có thể. Đồng thời, mọi người cũng cần được chủng ngừa bổ sung hoặc cần được chủng ngừa lại theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tương tự như với vaccine phòng bệnh cúm hay một số bệnh khác.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn