MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biển Sầm Sơn: Tức nước vỡ bờ

Trần Lâm LDO | 07/03/2019 18:00
Bãi tắm D TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), đoạn tiếp giáp với quần thể du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC và Vạn Chài resort đang bị xâm thực mạnh mà nguyên nhân ai cũng thấy rõ là do bức tường chắn bêtông của khu du lịch khiến tức nước, vỡ bờ. 

Để bảo vệ khu du lịch nghỉ dưỡng nghìn tỉ của mình, Tập đoàn FLC đã đề nghị và được các cấp chấp thuận xây dựng bờ kè chắn sóng biển bằng bêtông.

Bờ kè bêtông bảo vệ khu du lịch nghỉ dưỡng nghìn tỉ của Tập đoàn FLC.  Ảnh: X.H
 Thông tin nhiều người vẫn nhầm tưởng, cho rằng bờ kè bao trọn khu nghỉ dưỡng này do Tập đoàn FLC bỏ tiền xây dựng. Tuy nhiên, thực tế, toàn bộ tuyến bêtông chắn sóng này được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách với tổng mức đầu tư gần 350 tỉ đồng, trong đó, hạng mục xây lắp là 202 tỉ đồng. Ảnh: X.H
 
Thay vì rừng phi lao phòng hộ chắn sóng xưa kia, giờ đối mặt với bão gió là bức tường bêtông. Ảnh: X.H
Dòng nước biển bị bức tường bêtông chắn lại, đổi dòng chảy, cuộn về phía cuối bờ kè, giáp bãi tắm D. Tức nước, bờ biển khu vực này bị băm nát mỗi mùa mưa bão.  Ảnh: X.H

 Trong bão số 10, tháng 9.2017, để ứng phó khẩn cấp, tạm thời với sự xâm thực mạnh vào bờ biển, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn đã chỉ đạo khắc phục bằng phương pháp 3 tại chỗ, dùng đá hộc bọc trong lưới thép B40 chắn sóng.  Ảnh: X.H
Tuy nhiên, đã hơn 1 năm qua, vẫn chưa có phương án căn cơ nào được thực hiện, hàng rào đá hộc bọc lưới thép B40 vẫn trơ trơ chắn bãi tắm công cộng. Ảnh: X.H
 
 
Không chỉ mất mỹ quan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của các khách sạn, nhà hàng trên bãi tắm này, bức tường đá lởm chởm còn gây nguy hiểm đến người dân địa phương và du khách. Theo chính quyền TP. Sầm Sơn, đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể nào khắc phục tình trạng trên. Ảnh: X.H 
Sự xâm thực của biển ngay cạnh bến thuyền của ngư dân khiến họ rất lo lắng. "Cứ cái đà này, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bến thuyền và bãi tắm D cũng bị xoá sổ" - chị Lường Thị Thịnh (Quảng Cư), nói. 
Trên bãi tắm D có 11 khách sạn mặt đường Hồ Xuân Hương, do bị chắn bởi bờ bao bằng đá hộc và lưới thép nguy hiểm nên du khách dần bỏ đi. "Mùa du lịch hè 2019 đã cận kề nhưng chưa thấy chính quyền có biện pháp khắc phục, chỉnh trang khu vực bãi tắm D" - ông Trần Chí Minh (một chủ khách sạn) bức xúc. Cũng theo ông Minh, nhiều đoàn khi về khảo sát thấy bãi biển mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn cho khách vui chơi nên đã hủy hợp đồng.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn