MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sức khỏe bệnh nhân T tiến triển tốt sau ca phẫu thuật cấp cứu

Cứu sống bệnh nhân bị đứt đôi tá tràng, dạ dày bị xuyên thủng

L.Hà LDO | 13/01/2018 08:22
Bệnh viện (BV) Xanh Pôn, Hà Nội vừa tăng cường cho BV đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội cứu sống một bệnh nhân bị thương nặng, nhiều bộ phận bị tổn thương.

BS Ôn Quang Phóng - Phụ trách ê kíp phẫu thuật của BV Xanh Pôn - cho biết: BV Xanh Pôn nhận được thông tin trợ giúp từ BV đa khoa Sóc sơn cấp cứu bệnh nhân tên T.V.T bị đâm 3 nhát vào bụng và ngực khiến toàn bộ tá tràng bị đứt làm đôi, đầu tụy bị rách, dạ dày bị xuyên thủng. Động mạch vành vị bị đứt và chảy máu dữ dội, nhánh phải tĩnh mạch gan cũng bị đứt rời, cơ hoành bị thủng gây tràn máu tràn khí màng phổi cả hai bên.

“Khi bệnh nhân T được đưa vào viện, các bác sĩ BV đa khoa Sóc Sơn nhận thấy đây là một ca khó nên song song với quá trình cấp cứu cho bệnh nhân, các bác sĩ BV đa khoa Sóc Sơn đã gọi điện cho lãnh đạo BV Xanh Pôn xin trợ giúp”, BS Phóng kể lại.

Ngay lập tức, một êkíp các bác sĩ của BV Xanh Pôn đã lên đường. "Nhận thấy đây là ca bệnh nặng, cả êkíp đã chạy đua với thời gian để đến nơi sớm nhất", BS Ôn Quang Phóng nhớ lại.

Khi đến nơi, êkíp tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch, mất máu quá nhiều, huyết áp tụt, tối đa còn 40-50mmHg, tổn thương bên trong rất nghiêm trọng, nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Điều khó khăn là bệnh nhân T bị đâm 3 nhát liên tiếp nên máu chảy quá nhiều, dẫn đến thiếu máu trầm trọng, bệnh viện phải huy động nguồn máu hiến từ nhiều người tình nguyện, trong đó có cả nhân viên y tế.

Quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân T mất khoảng 2 tiếng. Thời gian đó là sự cỗ gắng nỗ lực của các y, bác sĩ trong phòng phẫu thuật mong giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần.

Kết quả, ca phẫu thuật đã thành công như mong đợi của cả 2 bệnh viện, khi các mạch máu đứt rời được nối lại hoàn thiện. Sau mổ khoảng 3 tiếng, mạch và huyết áp của bệnh nhân T ổn định, bệnh nhân được chuyển về BV Xanh Pôn để tiếp tục hồi sức.

Hiện bệnh nhân T đã rút ống nội khí quản và hoàn toàn tỉnh táo, nói chuyện được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn