MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân đã được cặp kiểm soát chảy máu ở hai đầu đoạn động mạch bị rách, cắt đoạn tổn thương và ghép bằng mạch nhân tạo

Cứu sống bệnh nhân bị tổn thương động mạch cảnh sau mở khí quản

LH LDO | 10/11/2017 18:30
Bệnh nhân cấp cứu vào BV Việt Đức, Hà Nội trong tình trạng máu chảy nhiều tại vị trí mở khí quản và đã được các bác sỹ nhanh chóng hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Ngày 10.11, BV Việt Đức, Hà Nội cho biết, bệnh nhi L.T.T (14 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận thấy tổn thương gây chảy máu có thể do quá trình mở khí quản và mức độ phức tạp của tổn thương, kíp phẫu thuật tiến hành mở nửa trên xương ức kiểm tra.

TS.BS Phạm Hữu Lư – Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực (BV Việt Đức) - trực tiếp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân chia sẻ: “Bệnh nhân có tiên lượng nặng do sốc mất máu, thời gian tổn thương mạch cảnh lâu và bệnh lý toàn thân nặng (viêm màng não). Đây là một trường hợp mở khí quản khó do bệnh nhân là trẻ em, thể trạng béo, cổ ngắn nên có thể dễ tổn thương các thành phần xung quanh khi mở khí quản nếu không chú ý nhất là những bác sỹ trẻ ít kinh nghiệm”.

Bệnh nhân L.T.T bị viêm màng não đang điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Sau 2 tuần thở máy qua ống nội khí quản, bệnh nhân có chỉ định mở khí quản.

Theo nhân viên y tế chuyển bệnh nhân đến cấp cứu cho biết: “Bệnh nhân T bị viêm màng não, hôn mê và đang được điều trị tại bệnh viện. Sau khi mở khí quản 24h, tại vị trí mở có máu chảy nhiều và bệnh viện chúng tôi đã tiến hành hồi sức, truyền máu và mổ nhét gạc cầm máu tạm thời sau đó chuyển thẳng bệnh nhân đến BV Việt Đức”.

Sau khi được các bác sỹ BV Việt Đức mổ cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được nằm theo dõi, điều trị tại BV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn