MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ Y tế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phòng chống bệnh sởi cho người dân tại nơi phát sinh ổ dịch. Ảnh: Kim Long

Đắk Lắk xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh sởi

BẢO TRUNG LDO | 10/09/2024 14:17

Trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết vẫn chưa được kiểm soát thì ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk lại vất vả phòng chống bệnh sởi đang bùng phát ở một số địa phương.

Ngày 10.9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện gần 100 ca nhiễm bệnh sởi.

Trong đó, từ tháng 8.2024 đến nay, một số huyện trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện nhiều ổ dịch, với hàng loạt ca bệnh phải nhập viện điều trị.

Như vậy, song song với dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, ngành Y tế Đắk Lắk tiếp tục phải đối mặt, theo dõi sát dịch bệnh sởi để có hướng xử lý phù hợp, ngăn không cho các ổ dịch lan ra diện rộng.

Trong tháng 8 và đầu tháng 9.2024, trên địa bàn huyện Lắk đã ghi nhận 8 ổ dịch sởi, với 28 trường hợp mắc bệnh sởi.

Qua tìm hiểu, hiện nay, vẫn còn rất nhiều địa bàn ở tỉnh Đắk Lắk có tỉ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em rất thấp. Trong đó, tập trung chủ yếu ở những khu vực vùng sâu, đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Thống kê của Trung tâm Y tế huyện Lắk, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2024, địa bàn thiếu một số loại vaccine khiến nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ, trong đó có vaccine sởi.

Đơn cử, tại xã Krông Nô, ở buôn Lach Dơng tỉ lệ tiêm sởi trong dân đạt 47%, tỉ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ đạt 30.3%...

Ông Hoàng Hải Phúc - Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk - cho hay, để phòng chống dịch bệnh sởi, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh nhằm xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh.

Lực lượng y tế sẽ tổ chức triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng (thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng) đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các địa phương rà soát, đánh giá vùng có tỉ lệ tiêm chủng thấp để có kế hoạch tiêm bù, tiêm vét vaccine.

Theo ông Phúc, các cơ sở giáo dục, nhất là các trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học và có đủ ánh sáng...

Song song với đó, lực lượng y tế sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo kịp thời chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong đó, tập trung vào các địa bàn có tỉ lệ tiêm chủng thấp, chưa quản lý tốt đối tượng để chủ động ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn