MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi TƯ. Ảnh: Ngọc Minh/TTT

Đáng ngại nhiều trẻ mắc cúm biến chứng nặng

T.Linh LDO | 18/02/2019 17:09
Trong số các trẻ đang điều trị Tại Khoa Truyền nhiễm- Bệnh viện Nhi Trung ương có đến hơn 30 trẻ mắc cúm. 

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, số bệnh nhi nhập viện do mắc cúm chiếm tỉ lệ cao. Tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện, trong số các trẻ đang điều trị có hơn 30 trẻ mắc cúm. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận 3- 15 trẻ nhiễm cúm.

Đáng ngại hơn, từ đầu năm 2019 đến nay, tại đây đã ghi nhận 3 bệnh nhi bị biến chứng viêm não sau khi mắc cúm, trong khi những năm trước chỉ có 1-2 trường hợp/năm.

Bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi trung ương) cho hay: Thời tiết đông - xuân như hiện nay tạo điều kiện thuận lợi để dịch bệnh cúm phát triển và lây lan nhanh. Triệu chứng của bệnh là sốt rất cao (39-40 độ C) kèm theo ho nhiều, chảy nước mắt, nước mũi, đau họng, buồn nôn, khám họng có viêm đỏ, có thể viêm phế quản.

Biến chứng viêm não sau cúm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể để lại di chứng về thần kinh, nặng có thể gây tử vong.

Hiện các chủng cúm thông thường ở Việt Nam như: H1N1, H3N2 đều có vắc xin phòng ngừa nhưng tỷ lệ tiêm phòng cúm ở nước ta còn rất ít, do vậy, người dân nên tiêm vắc xin để phòng tránh cúm.

Còn tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, đã có 6-7 bệnh nhân mắc bệnh cúm trong tình trạng nặng phải nhập viện. Hiện tại có 2 bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H1N1 đang phải thở máy, tiên lượng trong tình trạng rất xấu.

Bệnh cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng truyền lây giữa động vật và người; bệnh đã xuất hiện và gây thành dịch trầm trọng ở gia cầm tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; làm nhiều người bị nhiễm, chết và có nguy cơ trở thành đại dịch ở người. Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh cúm gia cầm ở động vật; không có ca bệnh cúm gia cầm trên người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn