MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé gái bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine ở Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Đề nghị niêm phong vaccine sau khi 1 bé gái bị sốc phản vệ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 25/04/2024 10:35

Ngày 25.4, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác nhận tại thị xã Bến Cát đã xảy ra 1 trường hợp sốc phản vệ sau khi tiêm chủng vaccine tại Trung tâm tiêm chủng TNT Bến Cát.

Trường hợp bị sốc phản phản vệ sau tiêm vaccine là cháu L.A.N - sinh tháng 2.2024, ngụ ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Bình Dương, sự việc xảy ra vào lúc gần 8h ngày 24.4, ba mẹ đưa cháu bé L.A.N đến Trung tâm tiêm chủng TNT Bến Cát để tiêm ngừa.

Cháu bé được thăm khám, tình trạng ổn định, đủ điều kiện tiêm. Bé được chỉ định và tiêm 1 mũi vaccine Infanrix hexa 0.5ml và uống vắc xin Rotavin 2ml.

Khoảng 15 phút sau, bé quấy khóc, tím tái 2 cẳng chân được bác sĩ cấp cứu tiêm 1/4 ống Adrenalin 1mg/1ml và chuyển bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước. Tại đây bé được cấp cứu, đặt nội khí quản, truyền dịch nhưng ngày càng tím hơn, da niêm nhợt.

Theo Sở Y tế Bình Dương, sau khi tiên lượng tình trạng, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục cấp cứu. Đến chiều cùng ngày bé cựa quậy, da niêm hồng. Tiên lượng dè dặt, tiếp tục theo dõi cấp cứu.

Đến sáng 25.4, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, tình trạng bé tạm ổn.

Theo Sở Y tế Bình Dương, 2 loại vaccine tiêm cho bé đều còn hạn sử dụng.

Hiện các đơn vị đang tiếp tục thực hiện điều tra, giám sát và chỉ đạo cơ sở tiêm chủng niêm phong vaccine đúng quy định để chờ kết luận của Hội đồng đánh giá phản ứng sau tiêm chủng. Đồng thời, tăng cường quản lý các mũi tiêm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn