MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Quang Dũng

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng mê Sơn Tùng M-TP với “Chuyến đi của thanh xuân”

M.T LDO | 26/07/2018 07:30
Sau thành công từ “Tháng năm rực rỡ”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trở lại với phim ngắn “Chuyến đi của thanh xuân”. 

* Vì sao anh lại nhận lời đạo diễn phim “Chuyến đi của thanh xuân” cùng chung đề tài với "Tháng năm rực rỡ"?

- Tôi thích tuổi trẻ và thích những chuyến đi cùng bạn bè. Vào những khoảnh khắc đó, ai cũng sẽ có những trải nghiệm đáng giá mà khi tuổi thanh xuân qua rồi khó mà có lại được. Tôi nghĩ chúng ta cần ý thức tuổi trẻ thật quý giá với mỗi người.

 4 nhân vật chính.

Anh cảm nhận như thế nào về dàn diễn viên trẻ trung, mới mẻ, chưa phải là ngôi sao?

- Tôi rất thích làm việc với các bạn trẻ vì họ có một nguồn năng lượng tuổi trẻ mà chúng ta thiếu. Tôi đánh giá cao Yoon Trần, tôi nghĩ bạn này sẽ nổi bật trong một vài năm tới.

Còn Jun Vũ luôn có ý thức làm việc chuyên nghiệp. Cô ấy sẽ còn phát triển trong tương lai. 

Còn Sơn Tùng M-TP?

- Tôi nghĩ Sơn Tùng M-TP là một ngôi sao thu hút hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hầu như các dự án đều mong có bạn ấy tham gia, tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

 Sơn Tùng M-TP trong phim.

Được biết, anh từng tiếc nuối khi chưa thực hiện được bộ phim ấp ủ từ năm 18 tuổi...

- Thật ra khi 18 tuổi, tôi mới vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lúc đó, tôi có suy nghĩ hơi già, hơi cố gắng cho mình sâu sắc. Sau này, tôi làm những bộ phim trẻ trung hơn nhiều so với suy nghĩ thời đó.

Ở vị trí của một đạo diễn luôn gắn với những con số doanh thu lớn, điều này tạo áp lực như thế nào cho anh trước mỗi khi bắt đầu một dự án?

- Tôi nghĩ, áp lực làm cho ta có trách nhiệm và cố gắng hơn. Trong sự nghiệp, không ai có thể thành công mãi được. Cuộc sống hay sự nghiệp sẽ có lúc này, lúc kia. Quan trọng là ta ứng xử với bản thân với công việc và cuộc sống như thế nào.

Gần đây, Nguyễn Quang Dũng cũng bắt đầu làm lại phim (remake). Áp lực từ thương mại có ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật?

- Tôi cũng chỉ remake một phim thôi. Đạo diễn và biên kịch là hai nghề khác nhau. Lúc trước, tôi làm cả 2 nghề, bây giờ tôi tập trung vào công việc đạo diễn.

Tôi cũng không nghĩ nhiều về việc dung hòa các yếu tố. Tôi chỉ nghĩ làm gì mình phải thích và có cảm xúc trước đã thì người khác mới có thể đồng cảm được.

 Nguyễn Quang Dũng.

Người làm vị trí sáng tạo nghệ thuật cần giữ cá tính và chất riêng của mình. Nhưng thời buổi mọi thứ đều phải chạy theo doanh thu, điều này vô tình trở thành rào cản cho sáng tạo...

- Nếu bạn không sáng tạo, không làm mới thì cũng khó có doanh thu vì khán giả họ cũng thích điều mới. Nhưng không phải sáng tạo nào cũng có giá trị.

Với tôi, làm phim là kể một câu chuyện theo giọng văn của mình, góc nhìn của mình và tìm sự đồng cảm của người theo dõi câu chuyện thì mới có phong cách riêng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn