MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gần 400 người được tầm soát ung thư vú miễn phí tại TP Hồ Chí Minh

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH LDO | 26/03/2023 13:49

TPHCM - Sáng ngày 26.3, gần 400 người dân trên địa bàn Quận 10 (TPHCM) đã được tầm soát ung thư vú miễn phí tại phòng khám lưu động đặt tại Trường Tiểu học Trần Quang Cơ (số 438 Ngô Gia Tự, Quận 10).

Phòng khám lưu động được đặt tại Trường Tiểu học Trần Quang Cơ (số 438 Ngô Gia Tự, Quận 10). Ảnh: Ngọc Ánh

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV), Hội liên hiệp Phụ nữ Quận 10 (TPHCM), Trung tâm Y khoa MIC cùng nhà tài trợ.

Sự kiện đã thu hút được đông đảo người dân trên địa bàn quận 10 tham gia.

Được biết, kết quả tầm soát sẽ được trao trả ngay tại chương trình. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân sẽ được tư vấn và hướng dẫn thăm khám các bước tiếp theo. 

BS.CKII Nguyễn Hữu Hòa chia sẻ kiến thức về ung thư vú và giải đáp thắc mắc cho người dân. Ảnh: Như Quỳnh

Chia sẻ về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư vú, BS.CKII Nguyễn Hữu Hòa cho biết, mặc dù y học đã phát triển, nhiều phương pháp điều trị hiệu quả được thực hiện song tỉ lệ thất bại vẫn còn nhiều.

Các chị em không hiểu được khi nào mình nên đi khám, nhiều người mất cảnh giác vì cho rằng không đau thì không cần phải kiểm tra. Tuy nhiên, theo số liệu, cứ 100 người ung thư vú thì chỉ có 5 người có biểu hiện đau, nhức. 

Người dân đặt câu hỏi cho bác sĩ về dấu hiệu của căn bệnh ung thư vú qua từng giai đoạn. Ảnh: Như Quỳnh

“Nhiều trường hợp xuất hiện u, bướu vú nguy hiểm nhưng lại không đau, không có dấu hiệu bất thường, dẫn đến bỏ qua thăm khám, lúc phát hiện bệnh đã chuyển nặng.

Vậy nên, mọi người nên nhận thức sớm được tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư vú từ sớm để có thể phòng ngừa và chữa trị hiệu quả ”, ông Hoà nói thêm.

Chị Cung Kim Phượng (43 tuổi, quận 10) cũng đã có mặt từ sớm để nghe chia sẻ từ bác sĩ và đợi tầm soát ung thư vú:

“Tầm soát ung thư vú miễn phí cho người dân như thế này thì rất tốt, giúp người dân phòng tránh được căn bệnh ung thư vú. Tôi cũng đến để được tầm soát xem như thế nào dù không có dấu hiệu gì".

Nhiều người dân, trong đó có chị Phương đều không nhận thấy dấu hiệu gì bất thường, song để an tâm, mọi người vẫn lựa chọn đến để được tầm soát ung thư từ sớm. Ảnh: Ngọc Ánh

Đến chương trình ngay sau khi kết thúc giải chạy cự ly 21km, chị Nguyễn Trà Ly đứng trên sân khấu với bộ đồ thể thao: “7 năm trước, mình được chẩn đoán là một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 3a. 7 năm sau, mình là minh chứng cho các chị, các cô về một căn bệnh có thật.

Và hơn hết, dù trong hoàn cảnh nào, mình vẫn phải sống lạc quan. Các chị, các cô đều có thể bảo vệ sức khỏe từ sớm bằng việc luyện tập thể dục thể thao và hiểu biết thông tin y khoa về ung thư vú”.

Chị Nguyễn Trà Ly là bệnh nhân ung thư vú đã điều trị thành công. Ảnh: Như Quỳnh

Theo thống kê của Tổ chức ghi nhận Ung thư toàn cầu (Globocan), năm 2020, ung thư vú là một trong những căn bệnh ung thư thường gặp nhất ở nữ giới với 2,2 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư vú mỗi năm. Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm tỉ lệ 25,8% tổng số ca ung thư với 21.555 ca mắc mới. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn