MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ tiến hành gắp dị vật cho bệnh nhân.

Gắp con vắt "chung sống" trong đường thở người bệnh

Minh An LDO | 23/10/2019 12:15
Sau khi đi phượt bằng xe đạp về, người bệnh có hiện tượng hắt hơi, chảy nước mũi, xì mũi ra máu. Người bệnh đến bệnh viện và được tìm ra "thủ phạm" là có vắt mọng máu.

Ngày 23.10, các sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hoàng H (38 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc trong tình trạng hắt hơi, ngạt mũi, nước mũi có máu và ho nhẹ.

Bệnh nhân cho biết, sau khi đi phượt rừng về chưa có biểu hiện gì, cách đây khoảng 10 hôm bắt đầu có hiện tượng hắt hơi, chảy nước mũi, xì mũi ra máu.

Con vắt lấy ra từ đường thở người bệnh. 

Bác sĩ Phạm Thanh Thúy – Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc) cho biết, khám vùng tai và hòm họng của bệnh nhân đều bình thường, không có dấu hiệu bị tổn thương. Nhưng đến khi khám mũi, thấy các cuốn mũi bị sung huyết, khe giữa mũi phải có dị vật sống đang “ngoe nguẩy” bên trong cuốn mũi của người bệnh.

Theo lời kể của bệnh nhân, bệnh nhân thường đi phượt. Lần gần đây nhất, bệnh nhân đi phượt bằng xe đạp, có nước uống suối. Khi ghé vào khe suối hứng nước, sơ ý bỏ đồ bảo hộ và bị vắt chui vào nhưng không biết vắt chui vào miệng hay mũi và chui vào lúc nào. Khi về nhà không thấy biểu hiện gì khác thường, cách đây vài hôm thì thấy chảy máu mũi, hắt hơi, ho nhẹ và đi khám.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp dị vật cho bệnh nhân. Dị vật được lấy ra là con vắt. Sau khi dị vât được lấy ra,bệnh nhân được vệ sinh sạch sẽ vùng mũi họng.

Bác sĩ Dương Văn Tiến - Trưởng phòng khám Tai Mũi Họng (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc) cho biết: Trường hợp của bệnh nhân H là một dạng “dị vật sống đường thở” cần phải tiến hành lấy ra luôn nếu không sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Loại dị vật sống trong đường thở có một số đặc điểm:

- Loại dị vật này thường cư trú ở các khu vực như mũi, thanh quản, và hạ thanh môn. Chúng thường xâm nhập vào trong cơ thể qua các đường mũi (là chủ yếu), miệng, các vùng kín trong cơ thể (nhưng rất ít).

- Chúng có giác bám, bám vào lớp niêm mạc mũi, hút máu, đặc biệt hút máu tạo ra chất không đông nên thường không gây đau, rát nhưng khi chúng nhả ra sẽ gây ra chảy máu.

- Khi cư trú trong mũi, chúng gây kích ứng mũi, ngạt mũi, chảy máu mũi, khó chịu trong mũi. Ở thanh quản gây ra hiện tượng khó thở và rất khó chịu.

- Chúng hút máu và có kích thước lớn dần lên mỗi ngày.

- Dị vật thường chỉ cư trú ở mũi, thanh quản, không xuống dạ dày vì dạ dày có dịch vị axit, chúng khó có thể tổn tại và phát triển được.

- Dị vật lưu trú ở vùng miệng dễ gắp hơn đường mũi, nhưng vì đặc trưng chúng thường cư trú ở những vùng khô ẩm, nên ít cư trú ở vùng miệng mà thường cư trú ở vùng mũi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn