MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhi được khám mắt tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Gia tăng trẻ mắc các bệnh lý về mắt

NGUYỄN LY LDO | 24/07/2023 17:55

TP Hồ Chí Minh - Những năm gần đây, ở độ tuổi thiếu niên mắc tật khúc xạ về mắt tăng báo động. Tại Việt Nam, riêng nhóm trẻ từ 6-15 tuổi, tỉ lệ này khoảng 20%, tương đương gần 3 triệu người.

Vừa cùng con từ phòng khám mắt ra bên ngoài, chị T.T.L (tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bất ngờ vì kết quả khám mắt của con mình - cận 3 độ (diop), kèm loạn thị 1,5 độ.

Theo chị L., thời gian gần đây con chị liên tục cảm thấy đau, mỏi mắt nên nghĩ rằng do con học nhiều khiến mắt bị ảnh hưởng, chị đã tự ra phòng khám tư để khám và được kê đơn thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng của con không tiến triển nên đưa đến bệnh viện khám lại.

"Tranh thủ nghỉ hè nên tôi cho con đến bệnh viện khám. Ở nhà ngoài thời gian học, bé cũng không được tự do xem tivi mà chỉ đọc sách. Do đó, tôi thật sự bất ngờ khi con bị cận đến 3 độ. Giờ bé phải đeo kính để giảm tình trạng nhức mỏi và hạn chế tăng độ", chị L. nói.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Nguyên Huân - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, cho biết 3 tháng gần đây, số trẻ đến khám vì mắc tật khúc xạ gia tăng từ 20%-30%.

Theo bác sĩ Huân, tật khúc xạ có thể gây ra hậu quả như giảm thị lực, nhược thị; xuất hiện hình ảnh như quầng sáng, nhìn đôi (bóng mờ); mất nhạy cảm tương phản (như nhìn qua sương mù); chói mắt - không phát triển thị giác hai mắt; đau mắt, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn; hạn chế hoạt động thể chất, làm việc, học tập.

Khi mắc tật khúc xạ, đeo kính là cách chữa phổ biến. Tuy nhiên, đeo kính không điều trị dứt điểm mà chỉ dừng được trong một thời gian nhất định và phải thay kính mới khi mức độ bệnh tăng lên. "Việc phẫu thuật khúc xạ không áp dụng cho trẻ, phẫu thuật chỉ có chỉ định khi bệnh nhân trên 18 tuổi có độ khúc xạ ổn định", bác sĩ Huân lưu ý.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo năm 2050, 50% dân số thế giới sẽ là người cận thị và gần 1 tỉ người sẽ bị cận thị nặng. Riêng khu vực Đông Á, tỉ lệ người cận thị chiếm 60%.

Tại Việt Nam, tình trạng mắc các tật khúc xạ đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên. Theo kết quả khám sức khỏe năm học 2021-2022 trong lớp 4 của một trường tiểu học tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, một lớp 30 học sinh thì đến 21 em có tật khúc xạ ở mắt mà chủ yếu là cận thị.

Có 2 nguyên nhân chính gây ra các tật khúc xạ ở mắt gồm di truyền và môi trường. Trong đó, yếu tố di truyền chiếm tỉ lệ không nhiều. Nếu cha mẹ bị cận khoảng dưới 4 độ có thể di truyền cho con khoảng dưới 10%, cha mẹ cận từ 6 độ trở lên có thể lên tới trên 90%.

Hiện những trường hợp mắc tật khúc xạ đều có điểm chung do thói quen sinh hoạt không hợp lý như: ngồi sai tư thế, đọc sách báo trong điều kiện thiếu ánh sáng, lạm dụng các thiết bị điện tử…

Đối với trẻ em, nguyên nhân phổ biến nhất là do trẻ nhìn quá gần khiến việc điều tiết của mắt quá nhiều. Bên cạnh đó, không gian học tập của bé thiếu ánh sáng khiến mắt bé thường xuyên phải điều tiết quá độ dẫn đến bị tật khúc xạ. Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Nguyên Huân, tất cả thiết bị điện tử như máy tính, máy tính bảng, điện thoại đều phát ra ánh sáng xanh. Đây là loại ánh sáng gần giống với tia cực tím. Tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh sẽ gây hại cho mắt. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng của trẻ thiếu các chất cần thiết như vitamin A, omega-3, vitamin C, canxi… cũng dẫn đến các bệnh về mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn