MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gọi vong ở Ba Vàng: Bác sĩ "cạn lời" với chuyển nghiệp chữa đau lưng

Thảo Anh LDO | 23/03/2019 07:30

Phương pháp "vỗ, cạo dầu hoả" kết hợp chuyển "nghiệp", công đức sẽ "đánh tan" bách bệnh về xương của bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) khiến bác sĩ y khoa bức xúc, lo lắng cho bệnh nhân.

Công thức "vỗ dầu hoả" và cúng dường

Phương thuốc "thần kì" chữa bách bệnh "tuỳ vong", "tuỳ nghiệp" được bà Phạm Thị Yến rao giảng cho nhiều người dân ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh; đồng thời tận dụng truyền bá các clip trên mạng xã hội.

Hiện clip chữa bệnh đau lưng bằng phương pháp vỗ dầu hỏa của bà Yến đang gây tranh cãi.

Bà Yến hướng dẫn chữa đau lưng.

Bà Yến tỏ ra tinh thông y lý và cho rằng, khi đập, vỗ, cạo bằng dầu hoả đến "tím tái" sẽ khiến thoát hết độc tố và lưu thông máu huyết. Nhưng cái chính, vẫn là cúng dường, tu tập, chuyển "nghiệp".

Để chứng minh cho những luận lý của mình, bà Yến thuyết giảng, mọi người ăn thức ăn giống nhau nhưng người bệnh này người bệnh kia là do "nghiệp", bác sĩ không hề biết.

Theo dõi clip chữa bệnh của bà Yến, bác sĩ Trần Quốc Khánh (Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội) giật mình: "Vì sao có phương pháp chữa bệnh này?".

 Cơ thể vỗ và cạo đến tím tái.

Theo bác sĩ Khánh, để trở thành bác sĩ, ít nhất phải học 6 năm liên tục. Nhưng để hành nghề, ít nhất những người thầy thuốc cần học 8 đến 10 năm.

"Vậy một phương pháp chữa bệnh xuất hiện chỉ sau “một đêm” như vậy, mọi người đủ biết độ tin cậy thế nào" - bác sĩ Khánh đặt vấn đề.

Nói về nguyên nhân đau nhức cột sống và thoát vị đĩa đệm, chính chủ chia sẽ do chúng ta….sát sinh quá nhiều và cúng dường chưa đủ, vì vậy gió độc mới vào trong người và gây co kéo cơ, dẫn đến đau lưng và thoát vị đĩa đệm.

"Cạn lời, anh chị ạ" - bác sĩ Khánh nói.

Mê tín dị đoan không thể chữa được bệnh

Bác sĩ Trần Quốc Khánh.

Theo bác sĩ Khánh, về chẩn đoán bệnh, chính chủ không cần bất cứ phim ảnh gì. Trong khi với tất cả các bác sĩ chính thống thăm dò chụp chiếu cho bệnh nhân là điều bắt buộc.

Bác sĩ Khánh ngỡ ngàng khi tất các các loại bệnh, đều “vỗ và cạo” dầu hoả. Trong khi đó, y học đã có hàng trăm phương pháp chữa và phẫu thuật mới mong đạt được hiệu quả điều trị.

Trong video, bà Yến dùng dầu hoả (hoá chất) bôi lên lưng cổ của bệnh nhân, rồi dùng bàn tay, đồng xu và cả những dụng cụ vỗ rồi đập liên tục vào cổ, vai, lưng. Cả vùng cơ thể đỏ rực, bầm tím, tụ máu.

Bác sĩ Khánh chia sẻ, vừa xem vừa lo lắng cho bệnh nhân vừa “bức xúc” đến đó. Để cơ thể “ngâm mình” trong hoá chất dầu hoả sẽ vô cùng độc hại, chưa kể sau đó lớp da bảo vệ của cơ thể cũng bị “cạo” đi, như vậy hoá chất càng dễ thẩm thấu vào trong cơ thể chúng ta.

Ngoài ra, khi làm da bị xây xát nghĩa là hàng rào bảo vệ của cơ thể bị “khoan thủng”, gây nhiễm trùng.

Trong video, bác sĩ còn chứng kiến hình ảnh chính chủ dùng cả bàn tay vỗ liên tục và rất mạnh vào hai vai bệnh nhân, sau một lúc cả vùng vai bầm tím và tụ máu khủng khiếp.

"May mắn đó là cậu thanh niên, với các mẹ, các cụ chắc xương đòn, xương sườn sẽ bị gãy, thậm chí có thể trật cả khớp vai là điều hoàn toàn có thể xảy ra" - BS Khánh bức xúc.

Chia sẻ với Lao Động, GS.TS Nguyễn Bá Đức - Nguyên Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cũng cho rằng: "Mê tín dị đoan không có khả năng chữa bệnh, đẩy người bệnh đến nguy cơ chết sớm một cách oan uổng. Lúc đó có vào bệnh viện cũng chỉ còn có thể chăm sóc giảm nhẹ, kéo dài sự sống, mọi cơ hội hoàn toàn mất đi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn