MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Hà Nội chưa phát hiện bệnh nhân viêm hô hấp do virus Corona

L.V LDO | 25/01/2020 11:05

Người dân lo ngại trước thông tin một phụ nữ trở về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) bị sốt phải vào viện có thể bị viêm phổi do virus Corona và nguy cơ phát tán loại virus nguy hiểm từ người phụ nữ này.

Sở Y tế Hà Nội khẳng định: Qua xét nghiệm, người phụ nữ này không bị mắc bệnh viêm phổi bởi virus Corona.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội chưa phát hiện trường hợp bệnh nhân nào bị viêm phổi do virus Corona. Sở Y tế đã triển khai các biện pháp giám sát dịch tễ và giám sát tại cộng đồng; có công văn đề nghị các địa phương chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát khách du lịch quốc tế ở địa bàn dân cư. Sở Y tế cũng đã triển khai tập huấn, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này....

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cũng đã triển khai cơ chế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona đến tất cả nhân viên các xe cứu thương, sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch bệnh này khi có yêu cầu.

5 bước cần thực hiện để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. 

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. 

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. 

4. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh/ thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus Corona trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. 

5. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin, cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn