MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các BS nội soi cho bệnh nhân (Ảnh: Oanh Nguyễn)

Hà Nội: Tầm soát miễn phí ung thư đại trực tràng, 6.000/ 100.000 người mắc bệnh

Thùy Linh LDO | 20/11/2017 12:04
Trong số hơn 100.000 người dân Hà Nội được tầm soát ung thư đại trực tràng đã phát hiện khoảng 6% ca dương tính và phải làm tiếp các xét nghiệm, chẩn đoán để xác định bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, sau gần 1 năm triển khai tầm soát ung thư đại trực tràng cho người dân Thủ đô từ 15.12.2016 đến nay, đã có hơn 100.000 người dân Hà Nội được tầm soát, trong số đó có khoảng 6% ca dương tính - khoảng 6.000 ca và phải làm tiếp các xét nghiệm, chẩn đoán tiếp để xác định bệnh. 

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đây là chương trình tầm soát ung thư đại trực tràng đầu tiên tại Việt Nam được làm một cách đồng bộ từ cộng đồng đến bệnh viện.

Chương trình này được triển khai tại Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, dự kiến sẽ tầm soát cho toàn bộ gần 2 triệu người dân Thủ đô có độ tuổi từ 40 trở lên, đây là độ tuổi được khuyến cáo nên tầm soát ung thư đại trực tràng kể cả khi đang khỏe mạnh hoàn toàn.

“Sau khi tầm soát hơn 100.000 người dân trên địa bàn 104 xã, phường của 8 quận, huyện của Hà Nội, số trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh đã tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội để khám và nội soi chuyên sâu hơn nhằm phát hiện chính xác bệnh và điều trị sớm”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết.

Theo các chuyên gia y tế, ung thư đại trực tràng là một căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ mắc tương đối cao, việc điều trị khó khăn, tốn kém, nhưng không đem lại hiệu quả nếu phát hiện muộn. Ước tính mỗi năm trên thế giới có gần 1,5 triệu ca mắc mới và 750 ngàn ca tử vong vì ung thư đại trực tràng.

Tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng đang nằm trong trong top các loại ung thư đáng lo ngại nhất, xếp thứ 6 về tỉ lệ mắc mới và hàng thứ năm về tỉ lệ tử vong đối với tất cả các loại ung thư ở cả hai giới.

Tuy nhiên, đây lại là căn bệnh có thể chữa được và chữa khỏi tới 90% nếu được phát hiện sớm. Ung thư đại trực tràng thường biểu hiện bởi các triệu chứng như thay đổi thói quen đi cầu- táo bón hay tiêu chảy, hay xen kẽ táo bón và tiêu chảy, phân dẹt, đi cầu ra máu, phân dính máu, đau bụng, đầy hơi.

Theo các chuyên gia, việc tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí cho người dân là một hoạt động có nhân văn, có ý nghĩa và đầy trách nhiệm, giúp người dân thủ đô phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này và có thể điều trị bệnh kịp thời nếu có bệnh, giảm thiểu tối đa chi phí khám chữa bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân thủ đô. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn