MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trẻ sùi mào gà ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn đang kiên trì điều trị bệnh

Hàng chục trẻ sùi mào gà đang chịu sự kỳ thị vẫn chờ công lý

L.Hà - Đ.Chung LDO | 01/09/2017 16:00
Đã gần 2 tháng qua, nhiều trẻ dính sùi mào gà nghi từ phòng khám của y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên) bên cạnh việc kiên trì chữa bệnh cho con cháu vẫn thấp thỏm chờ công lý.

Bao giờ kết thúc nỗi đau?

Hơn 4 tháng qua, gia đình anh Đ.N.M (thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) mất ăn, mất ngủ, ôm con trai 2 tuổi đi khắp nơi chữa bệnh sùi mào gà. Anh M cho biết, chỉ sau 20 ngày cho con đi nong tách bao quy đầu ở phòng khám “chui” của y sĩ Hoàng Thị Hiền, anh M phát hiện bộ phận sinh dục của con sưng tấy, có cặn trắng nổi lên. Vợ chồng anh cho con đi khám và “té ngửa”, đau xót khi bác sĩ kết luận cháu bị mắc bệnh sùi mào gà. 

Anh M cho biết: Gia đình anh đã được BV Da liễu khám Trung ương khám sàng lọc và không ai bị mắc bệnh này. Từ tháng 7 đến nay, sau khi được phía BV chữa trị miễn phí, anh và các gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà ở Khoái Châu đã bớt đi một phần gánh nặng. 

Tuy nhiên, điều khiến mọi người lo lắng là bệnh tình của các cháu không có dấu hiệu thuyên giảm. “Vừa hôm nay đốt nốt sùi, thì mươi ngày sau nốt mới lại nổi lên, khiến các con khó chịu, đau đớn. Mỗi lần giữ tay chân con để bác sĩ đốt sùi, thật sự tôi không dám nhìn nữa”, anh M xót xa.

“Các cháu còn quá nhỏ để chịu những nỗi đau về tinh thần và thể xác do căn bệnh xã hội này gây ra. Nhưng thiệt thòi nhất là các con đang chịu sự kỳ thị, bị mọi người xa lánh. Từ khi biết con tôi bị bệnh, hàng xóm không dám cho con họ chơi cùng nữa vì sợ lây nhiễm. Vợ tôi trước làm công nhân may, nay đã phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con”, anh M chia sẻ.

Anh M cũng thắc mắc, nếu đến hết tháng 12.2017, con anh và các gia đình khác vẫn chưa khỏi bệnh, phía Bộ Y tế và BV Da liễu Trung ương có tiếp tục hỗ trợ chi phí điều trị cho các cháu nữa không? Vì hiện các gia đình đang rất hoang mang, chán nản, khi con được điều trị ròng rã vài tháng nay mà vẫn chưa khỏi bệnh. 

Anh M và các gia đình cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân của việc hàng loạt trẻ nhỏ ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) bị mắc phải căn bệnh sùi mào gà. Nếu y sĩ Hiền là người làm lây nhiễm bệnh cho các em nhỏ thì phải đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất cho các cháu, chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Trẻ mắc sùi mào gà cần kiên trì điều trị

Về khả năng có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh sùi mào gà hay không, PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương - cho biết, trong bệnh lý sùi mào gà không thể thống nhất được khái niệm có khỏi dứt điểm hay không, chỉ điều trị ổn định trong một thời gian dài thì coi như khỏi bệnh. Nếu không giữ gìn cẩn thận, người bị sùi mào gà vẫn sẽ tái phát bệnh.

Với sùi mào gà, việc lựa chọn cụ thể thuốc hay phương pháp nào sẽ tùy các mức độ bệnh. Với thuốc bôi thì có thể dùng kem Imiquimod 5% hoặc 3,75%, Podofilox 0,5% dạng dung dịch hoặc gel, mỡ Sinecatechins 15%... Hoặc sử dụng laser, đốt điện hoặc phẫu thuật loại bỏ thương tổn. Nhìn chung, bệnh nhân bị sùi mào gà phải điều trị cho tới khi tình hình sức khỏe ổn định, tái khám theo hẹn hoặc ngay khi phát hiện có dấu hiệu bất thường.

Nhiều gia đình đang lo lắng vì thời gian điều trị kéo dài. PGS.TS Doanh cho rằng, việc điều trị cần có thời gian. Trẻ mắc sùi mào gà vừa qua rơi vào độ tuổi quá nhỏ. Với người lớn, sử dụng laser đơn giản nhưng trẻ nhỏ diện tích bề mặt vùng sùi mào gà nhỏ, đốt phải cẩn thận, làm từ từ. Chưa kể, trong quá trình làm trẻ đau đớn không thể làm nhanh. Cơ địa của mỗi trẻ lại khác nhau nên việc điều trị phải kiên trì.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc để tìm ra nguyên nhân cuối cùng. Do thời gian điều trị cần kéo dài, BV Da liễu Trung ương đã miễn phí điều trị cho trẻ đến hết năm 2017. Bệnh nhi và người nhà được tiếp đón, thu xếp chỗ ăn ở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn