MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một loại thuốc giảm cân được bán trên mạng. Ảnh: PV

Hệ lụy kinh hoàng của thuốc gây chán ăn, giảm cân

Giang LDO | 01/12/2018 00:00
Thuốc gây chán ăn giảm cân là loại thuốc được sử dụng rộng rãi cho mục đích giảm cân, tuy nhiên thuốc gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.

Chị Đào Thu H (Long Biên, Hà Nội) nghĩ mình thừa cân quá nhiều so với hồi chưa sinh nở nên quyết định uống một loại thuốc để giảm cân. Sau khi uống thuốc này khoảng 7 tháng, chị H bắt đầu giảm cân trông thấy. Từ 62kg, chị giảm xuống còn 55kg, rồi 50kg và hiện tại là 43kg. Khi cảm thấy cơ thể mình trở nên gầy guộc, teo tóp, chị H dừng thuốc.

Sau đó, bị mọi người chê trách, trông thiếu sức sống, chị H quyết định bổ sung chế độ ăn uống để tăng cân trở lại. Nhưng đến nay, nghĩa là sau 2 năm dùng thuốc giảm cân, chị H không thể tăng cân trở lại, sức khỏe của chị ngày càng giảm sút, cơ thể yếu ớt, mệt mỏi.

"Lúc tôi mua sản phẩm này uống, họ quảng cáo là hàng xách tay, rất an toàn, không có tác dụng phụ. Nhưng bây giờ tôi không thể tăng cân được, lúc nào cũng trong tình trạng chán ăn và mệt mỏi" - chị H buồn rầu nói. 

Chị H chỉ là một trong số những trường hợp gặp phải "quả đắng" khi sử dụng thuốc uống gây chán ăn giảm cân. Thậm chí, nhiều trường hợp đã phải nhập viện điều trị vì giảm cân sai cách. 

Theo ThS. BS Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), thuốc giảm cân gây chán ăn chứa amphetamin hoặc các dẫn chất tương tự amphetamin như benzedrine, phenamin, mirapront N, isoméride, didrex, anorex, tepanil, adifax, pondéral... là một trong những nhóm thuốc hay bị lạm dụng trong điều trị béo phì.

Các chất này tác động lên hệ thần kinh trung ương gây khó ngủ, làm mất cảm giác đói, ăn mất ngon và không muốn ăn khiến người sử dụng có thể giảm cân được. 

BS Lê Thị Hải cho biết: Đây là loại thuốc được sử dụng rộng rãi cho mục đích giảm cân, tuy nhiên thuốc gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, chân tay bủn rủn, mệt mỏi là do thuốc chứa thành phần làm ức chế thần kinh trung ương gây chán ăn, giảm hấp thu các chất dinh dưỡng. Sự thiếu hụt về năng lượng và dưỡng chất dễ khiến cơ thể suy kiệt, suy giảm chức năng và chất lượng tình dục; da nhăn nheo, rụng tóc...

Loại thuốc này còn làm tim đập nhanh, khó thở, hồi hộp, lo âu. Khi các tế bào bị thiếu nước hay dưỡng chất, tim phải tăng tần suất co bóp để đẩy máu đi nuôi tế bào, khiến nguy cơ suy tim tăng lên. Thuốc còn gây tăng huyết áp, nhịp tim bất thường, ảo giác và thay đổi tâm trạng, tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ...

Nguy hiểm hơn là quá trình trao đổi chất trong cơ thể người sử dụng thuốc bị rối loạn, dẫn đến hình thành sỏi thận, gây bệnh gút, loãng xương...

BS Hải cũng đặc biệt lưu ý khi uống thuốc giảm cân, bệnh nhân dễ mắc chứng suy giảm trí nhớ. Đặc biệt, bệnh nhân rất dễ bị nghiện thuốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn