MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Cao Bằng

Vụ nổ mìn làm 3 người chết ở Cao Bằng: Liệu có vi phạm an toàn lao động?

T.Thế LDO | 24/08/2018 21:31

"Khi có mưa bão, sấm chớp, phải dừng hoàn toàn công tác nạp, nổ mìn ở trên mặt đất, nổ mìn đào các lò giếng từ mặt đất".

Liên quan đến vụ nổ mìn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương xảy tại công trường do doanh nghiệp Bình Phương (trụ sở tại thị trấn Thông Nông, Cao Bằng) thi công. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra vụ việc đang có mưa và dông sét. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sét đánh tác động gây nổ mìn.

Về quy chuẩn kỹ thuật sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, theo ý kiến chuyên gia, trong điều kiện thời tiết có mưa, dông sét thì người điều hành không được phép cho nổ mìn.

"Giám đốc điều hành hay người có trách nhiệm chỉ huy tuyệt đối không cho công nhân thực hiện việc nổ mìn khi có mưa, dông sét. Bởi, trong điều kiện thời tiết như vậy, thuốc có thể bị câm hoặc sấm sét có thể dẫn điện khiến mìn bị nổ", TS Nguyễn Phi Hùng, Giảng viên bộ môn Khai thác hầm lò - Đại học Mỏ Địa chất cho biết.

Cũng theo ông Hùng, trong nội dung quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành đã quy định rõ về việc này.

"Khi có mưa bão, sấm chớp, phải dừng hoàn toàn công tác nạp, nổ mìn ở trên mặt đất, nổ mìn đào các lò giếng từ mặt đất.

Trong trường hợp nổ mìn điện mà mạng điện nổ mìn đã được lắp ráp xong trước lúc có sấm chớp thì phải cho khởi nổ ngay, với điều kiện là đã thực hiện đầy đủ các quy định an toàn cho việc khởi nổ, hoặc phải tháo các dây dẫn khu vực ra khỏi mạng dây chính, đấu chập mạch mạng nổ mìn điện và quấn cách điện các đầu dây, mọi người phải rút ra ngoài giới hạn vùng nguy hiểm", TS Nguyễn Phi Hùng thông tin.

Khi thực hiện việc nổ mìn, người chỉ huy cần theo dõi điều kiện thời tiết, nếu phù hợp mới được phép cho công nhân thực hiện để đảm bảo an toàn.

"Chưa thể kết luận được ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ việc này, sai ở khâu nào sẽ rõ khi cơ quan công an có kết luận về nguyên nhân", ông Hùng chia sẻ thêm.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 22.8, tại km18 + 800 thuộc xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông (Cao Bằng) xảy ra vụ nổ mìn tại công trường khắc phục mái taluy đường tỉnh lộ 216 khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn