MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đơn vị bàn giao hồ sơ quản lý bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Ảnh: BVCC)

Hòa Bình tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân nghi ngờ mang gen bệnh máu nguy hiểm

Thùy Linh LDO | 12/01/2018 21:02

Hồ sơ của 225 trường hợp nghi ngờ mang gen bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) đã được chuyển giao cho Sở Y tế Hòa Bình tiếp quản. 

Đó là thông tin đưa ra tại buổi “Tổng kết năm 2017 và kế hoạch 2018 dự án Tầm soát và quản lý gene bệnh Thalassemia trong cộng đồng tỉnh Hòa Bình do BVĐK Medlatec phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu TW tổ chức tại Hòa Bình ngày 12.1.

Trong quý IV.2017, 500 triệu đồng đã được dùng để đẩy mạnh triển khai công tác khám và tư vấn sàng lọc cho người dân, trong đó ưu tiên đối tượng là các gia đình, dòng họ có người mang gen bệnh đã phát hiện, người nghèo, người dân các dân tộc thiểu số, nam nữ trong độ tuổi kết hôn và sinh đẻ tại hai xã Yên Lập, Yên Thượng, huyện Cao Phong, Hòa Bình.

Theo đó, trong 543 người dân được kiểm tra, có tới 191 người được đánh giá là nghi ngờ mang gen bệnh thalassemia (chiếm 35,1%), trong đó phụ nữ chiếm số lượng cao hơn nam giới. Ngoài ra, có nhiều trường hợp gặp các vấn đề bệnh lý khác về máu với các chỉ số bất thường cần được điều trị như: Thiếu Fe (11 người – chiếm 2%), bệnh nhân tăng Ferritin máu đơn thuần (23 trường hợp – chiếm 4.23%), 23 trường hợp bệnh nhân tăng số lượng bạch cầu (chiếm 3.31%).

Sau khi có kết quả, 225 trường hợp nghi ngờ mang gen căn bệnh này đã được tư vấn. Trong hai ngày diễn ra tư vấn, rất nhiều bệnh nhân đã được tư vấn và nhận được giải thích kỹ lưỡng từ TS.Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, từ đó có sự chủ động của bản thân và gia đình trong kế hoạch điều trị và yên tâm đảm bảo cuộc sống.

Tuy nhiên, những trường hợp nghi ngờ mang gen bệnh cần tiến hành rất nhiều những công tác thăm khám và can thiệp tiếp theo, ví dụ như cần thực hiện xét nghiệm điện di huyết sắc tố, xét nghiệm tìm đột biến gen, cần làm xét nghiệm cho người nhà do có nghi ngờ… đòi hỏi thời gian, công sức, cũng như kế hoạch chi phí của người bệnh và gia đình. Vì vậy, người mang gen bệnh thalassemia rất cần sự chung tay rất lớn từ hệ thống y tế cũng như quan tâm của toàn xã hội để đảm bảo chất lượng cuộc sống và giống nòi sau này.

Theo kế hoạch ban đầu thống nhất giữa Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và đơn vị xét nghiệm, toàn bộ danh sách những người nghi ngờ mang gen bệnh của giai đoạn 1.2017 sẽ được chuyển giao cho Sở Y tế Hòa Bình tiếp quản. Từ đó, trong giai đoạn 2018 và các năm tiếp theo, Sở Y tế sẽ là đơn vị đầu mối để triển khai các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bệnh thalassemia, đồng thời bố trí nguồn kinh phí của tỉnh để từng bước nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh và có chính sách hỗ trợ người bệnh.

Năm 2018, chương trình sẽ được triển khai tại huyện Kim Bôi, ưu tiên chính là hệ thống trường trung học phổ thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn