MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ hiến máu cứu người bệnh. Ảnh: Thuỳ Linh

Kho máu Bệnh viện Việt Đức cạn kiệt

Thùy Linh LDO | 11/12/2019 17:06

Kho máu của Bệnh viện Việt Đức đang vô cùng khan hiếm máu, đặc biệt nhóm máu A và O đã cạn kiệt, trong khi mỗi ngày bệnh viện này cần 200- 250 đơn vị máu để cứu người bệnh. 

Trước tình trạng đó, sáng 11.12, hàng trăm y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hào hứng hiến máu để giải quyết vấn đề thiếu máu cấp bách, phục vụ mổ cho các bệnh nhân cấp cứu. Nhiều bác sĩ đã có mặt từ rất sớm hiến máu để kịp giờ vào phẫu thuật cho bệnh nhân.

Theo Giáo sư Trần Bình Giang- Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số lượng máu cứu người cho đến nay không có nguồn nào khác ngoài hiến tặng. Năm nào cũng vậy, gần Tết Nguyên đán lại đặc biệt khan hiếm máu, các tổ chức vận động hiến máu gần Tết bận nhiều công việc nên ít vận động hiến máu, sinh viên thì chuẩn bị thi... Với những nguyên nhân đó, kho máu của Bệnh viện đang cạn kiệt, đặc biệt nhóm máu A và O, trong khi mỗi ngày cần ít nhất 200 đơn vị máu.

Bệnh viện Việt Đức phát động ngày hiến máu nhân đạo với chủ đề "Blouse trắng - Trái tim hồng" huy động các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu, phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân. "Các thầy thuốc không chỉ mang kiến thức chuyên môn tay nghề để chăm sóc người bệnh nếu khi cần chúng tôi không ngại sẻ chia máu của mình với người bệnh. Các y bác sĩ hưởng ứng rất nhiệt tình, họ vận động cả người thân, bạn bè đến chia sẻ máu cho người bệnh"- Giáo sư Giang chia sẻ. 

Giám đốc BV Việt Đức tham gia hiến máu. Ảnh: Thuỳ Linh 

Theo Giáo sư Trần Bình Giang, thông thường gần đến Tết Nguyên đán, số ca tai nạn giao thông có xu hướng tăng lên, số lượng ca mổ rất lớn nên bệnh viện cần 200- 250 đơn vị máu mỗi ngày để phục vụ người bệnh.

“Chúng tôi cố gắng điều tiết, làm sao để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch mổ cho bệnh nhân. Tuy vậy, nhiều bệnh nhân nặng đến đây, chúng tôi tìm mọi cách có thể, như vận động người nhà người bệnh có thể cho máu; sử dụng nhiều phương pháp, cố gắng tăng cường kỹ thuật càng ngày càng tốt, sử dụng dung dịch truyền, giúp giảm nhu cầu máu đi một phần”- ông Giang nói.

Trung bình mỗi ngày bệnh viện mổ 30- 35 ca cấp cứu, mổ phiên 200 ca, nhiều bệnh nhân thậm chí không mổ được vì thiếu máu. Trong khi số đơn vị máu cần để giải quyết vấn đề thiếu máu dịp Tết là 10.000 đơn vị.

"Nhiều bệnh nhân nặng, các bác sĩ phải truyền mười mấy đơn vị máu. Có khi truyền máu cho 1 người là hôm sau trong kho cạn máu. Nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng, vẫn phải đảm bảo tốt nhất cho người bệnh"- Giáo sư Giang khẳng định.

Một số hình ảnh y bác sĩ hiến máu. Ảnh: Thuỳ Linh 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn