MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đi khám sức khoẻ tại Bệnh viện quận Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN LY

Khoảng trống của những bệnh viện tuyến cơ sở

NGUYỄN LY LDO | 16/06/2024 06:30

Hiện nay, TPHCM có 19 bệnh viện quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 4 Trung tâm y tế có giường bệnh. Tuy nhiên, không ít bệnh viện tuyến cơ sở (hạng 2) đang tự chủ tài chính phải cố gắng đủ mọi nguồn lực để lấp đầy khoảng trống khó khăn đang phải trải qua.

Bệnh viện quận Gò Vấp TPHCM là bệnh viện hạng 2, tự chủ tài chính 100% từ năm 2017. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 1.500-2.000 bệnh nhân đến khám, con số này vẫn còn khá khiêm tốn khi bệnh viện nằm tại địa bàn đông dân cư lớn thứ 2 của TPHCM.

Để cải thiện cơ sở vật chất, tăng cơ hội hút bệnh nhân đến bệnh viện khám, chữa bệnh, Bệnh viện Quận Gò Vấp đã chủ động thành lập các phòng khám chuyên khoa mới.

Anh Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, TPHCM) có nhu cầu khám sức khoẻ tổng quát để làm hồ sơ thi bằng lái xe. Biết được Bệnh viện quận Gò Vấp tổ chức phòng khám, khám chuyên dành riêng cho những đối tượng thi bằng lái xe, anh Nam đã đến đây để đăng ký khám.

“Trước kia, muốn xin mấy giấy khám sức khoẻ này, tôi cũng hay đến bệnh viện nhưng phải chạy lòng vòng các khoa phòng khác nhau để hoàn thiện khám. Còn tại Bệnh viện quận Gò Vấp có dịch vụ khám để cho những người thi bằng lái xe như tôi rất tiện, mọi quy trình đều tập trung một chỗ thuận lợi và nhanh hơn rất nhiều”, anh Nam cho biết.

Ngoài tập trung xây dựng các chương trình khám sức khoẻ từng đối tượng đang có nhu cầu, để cải thiện dịch vụ và thu hút người dân đến thăm khám, bệnh viện này cũng đã mở thêm phòng khám Tiêu hoá – Gan mật.

PGS.BS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu - Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp cho biết: "Chúng tôi đang rất cố gắng để xây dựng bệnh viện tốt hơn, chuyên khoa đầy đủ hơn nhằm phục vụ bệnh nhân tốt, điều này không chỉ lấp khoảng trống về những chuyên khoa chưa có, mà còn giúp giảm tải bệnh viện tuyến trên, người dân ở địa bàn đỡ phải đi xa khám bệnh".

Còn Bệnh viện Quận 4 TPHCM, với địa thế trung tâm thành phố, nhưng hiện bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn về cả nhân lực y tế, cơ sở vật chất và thu hút bệnh nhân trên địa bàn tới khám.

Theo BS Đỗ Thành Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Quận 4, mặc dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng do gần với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa lớn như: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, Bệnh viện Mắt TPHCM… nên người dân có xu hướng tới các bệnh viện này thăm khám, ít đến Bệnh viện Quận 4 thăm khám.

Cùng với đó là cơ sở vật chất Bệnh viện Quận 4 còn hạn chế, nhiều khu vực khám đã xuống cấp nhưng vẫn chưa được tu sửa.

Theo bác sĩ Tuấn, hiện lực lượng nhân viên y tế nghỉ việc chủ yếu là bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên lâu năm lành nghề. Đặc biệt trong những năm gần đây, bệnh viện không tuyển được điều dưỡng và kỹ thuật viên có tay nghề. Do đó, bệnh viện tuyển chủ yếu là bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề, và phải mất thời gian đào tạo lại.

Từ những khó khăn trên của các bệnh viện tuyến quận, các bệnh viện vẫn đang từng ngày cố gắng để phát triển từng bước, loại bỏ các khoảng trống còn thiếu để phục vụ người dân tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn