MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những miếng thuốc trám răng và những mảnh răng bị hoại tử được lấy ra khỏi xoang hàm bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Minh Châu

Kịp thời cứu chữa bệnh nhân bị thuốc trám răng lọt vào xoang hàm suốt 3 năm

HÀ ANH CHIẾN LDO | 02/10/2020 15:12

Ngày 2.10, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết, đã kịp thời cứu chữa thành công một trường hợp hi hữu: Bệnh nhân bị thuốc trám răng lọt vào bên trong xoang hàm trong quá trình điều trị tại phòng khám tư.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Yến, Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ – người trực tiếp điều trị - cho biết: Bệnh nhân tên T.T.M.C (16 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai) nhập viện vào ngày 28.9 trong tình trạng đau đầu, nhức nửa mặt bên phải.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ khoa Răng – Hàm – Mặt và khoa Tai – Mũi – Họng của bệnh viện đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết và phát hiện một khối cản quang nằm bên trong xoang hàm bên phải của bệnh nhân.

Nhận định có thể trong quá trình điều trị sâu răng và viêm tuỷ chân răng tại phòng khám tư đã làm lọt vật liệu trám răng xuống xoang hàm, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật để lấy các dị vật ra khỏi xoang hàm của bệnh nhân.

Sau khi tiến hành phẫu thuật đã lấy ra nhiều mẫu vật liệu dùng để trám răng và nhiều mảnh chân răng bị hoại tử.

Theo các bác sĩ, việc vật liệu thuốc trám răng nằm trong xoang hàm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sức khoẻ của bệnh nhân, nếu tình trạng kéo dài có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác dẫn đến mù loà.

Tuy nhiên, nhờ được điều trị kịp thời, hiện tình hình sức khoẻ đã hoàn toàn hồi phục, không còn chứng bệnh đau đầu hành hạ được xuất viện.

Theo bệnh nhân C, cách đây khoảng 3 năm, bệnh nhân được người nhà đưa tới một phòng khám tư tại TP.Biên Hoà để điều trị bệnh sâu răng và viêm tuỷ chân răng.

Sau đó khoảng 4 tháng, bệnh nhân C thấy liên tục đau đầu, nhức nửa mặt bên phải, nhưng nghĩ do răng đau nhức. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục đến 2 bệnh viện để điều trị nhưng vẫn không khỏi bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn