MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Xinhua

Làm thế nào để bảo vệ trẻ không mắc cảm cúm trong mùa đông?

My Lê (Theo Time of India) LDO | 20/12/2022 17:00

Do hệ thống miễn dịch còn non yếu, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (từ 2-5 tuổi) rất dễ bị cảm lạnh hoặc cảm cúm, đặc biệt là trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Miễn dịch còn yếu, vì thế các phản ứng miễn dịch của trẻ vẫn chưa có khả năng chống lại các mầm bệnh ngoại lai như vi rút và vi khuẩn.

Phụ huynh cần lưu ý việc giữ ấm cho con, mặc quần áo phù hợp với thời tiết, giữ cho con đủ nước và cung cấp dinh dưỡng đủ chất.

Bên cạnh đó, là những cách phòng tránh cảm lạnh, lây nhiễm cúm cho trẻ mà các bậc cha mẹ có thể tham khảo dưới đây.

Không chạm vào trẻ khi chưa rửa tay

Giữ vệ sinh sạch sẽ cho đôi bàn tay thực sự là việc rất quan trọng. Chăm sóc em bé có liên quan rất nhiều đến bàn tay của bạn. Bạn cần nâng con lên, vỗ về chúng, chơi với chúng, hầu hết là bằng đôi bàn tay. 

Vì vậy, điều quan trọng là bạn luôn phải ghi nhớ việc rửa tay bằng xà phòng và giữ sạch sẽ. Làm như vậy sẽ tránh được tất cả vi trùng mà bạn có thể đã nhiễm phải từ bề mặt bị ô nhiễm.

Nên rửa tay, sát khuẩn trước khi chạm tay vào trẻ nhỏ để hạn chế việc trẻ nhiễm bệnh cảm cúm, cảm lạnh. Ảnh: Đồ hoạ My Lê

Yêu cầu khách cũng vệ sinh hoặc rửa tay

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của bạn có thể đến nhà chơi, và ít nhiều khi nhìn thấy con bạn, họ đều có xu hướng muốn bế em bé, thậm chí là ôm hôn.

Tuy nhiên, việc có khách đến thăm cũng khiến bạn và con bạn tiếp xúc với một số loại vi-rút truyền nhiễm. Sẽ rất ngại khi yêu cầu khách rửa tay và khử khuẩn khi bước vào nhà, hay trước khi chơi với em bé, nhưng điều đó lại rất cần thiết.

Tránh xa những người có triệu chứng

Một trong những cách hiệu quả nhất để tránh nhiễm bệnh là tránh xa những người bị bệnh. Nhiễm trùng cảm lạnh và cúm rất dễ lây lan. 

Vi-rút thường lây lan từ những giọt nhỏ do người bị cúm hoặc cảm lạnh tiết ra khi họ ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Những giọt này sau đó đi qua miệng hoặc mũi của những người ở gần đó. Do đó, tốt nhất là tránh xa những người có dấu hiệu bệnh như đau họng, ho, hắt hơi, sổ mũi và sốt…

Ở nhà nếu mọi người xung quanh bị ốm

Trong mùa đông, số ca nhiễm cảm lạnh và cúm có thể tăng đột biến, đó là lúc cha mẹ phải cảnh giác và tránh ra ngoài. Tốt nhất là ở nhà với con bạn khi tỉ lệ lây nhiễm cao và hệ thống miễn dịch của con bạn vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn