MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triệu chứng bệnh ung thư cổ tử cung. Đồ họa: Hương Giang

Loại ung thư cần phải khám thường xuyên mới phát hiện ra

Hương Giang (Theo WEBMD) LDO | 09/09/2023 10:00

Ung thư cổ tử cung là một bệnh lý ác tính phát sinh từ các tế bào của cổ tử cung. Loại ung thư này có thể ảnh hưởng đến các mô sâu hơn của cổ tử cung và có thể lan sang các bộ phận khác trong cơ thể.

Ung thư cổ tử cung xảy ra khi các tế bào thay đổi ở cổ tử cung của phụ nữ, nơi kết nối tử cung và âm đạo.

Loại ung thư này có thể ảnh hưởng đến các mô sâu hơn của cổ tử cung và có thể lan sang các bộ phận khác trên cơ thể (di căn), thường là phổi, gan, bàng quang, âm đạo và trực tràng.

Hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung là do nhiễm virus u nhú ở người (HPV), loại virus này có thể phòng ngừa được bằng vaccine.

Phụ nữ từ 35 đến 44 tuổi có nhiều khả năng mắc bệnh này nhất. Tuy nhiên, hơn 20% trường hợp mắc mới là ở phụ nữ trên 65 tuổi, đặc biệt là những người không được khám sàng lọc thường xuyên.

Ở giai đoạn đầu, tiền ung thư cổ tử cung hoặc ung thư cổ tử cung không gây đau đớn hoặc các triệu chứng khác.

Đó là lý do tại sao phụ nữ cần phải khám vùng chậu thường xuyên và xét nghiệm Pap (xét nghiệm sàng lọc ung thư) để phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm nhất để có thể điều trị kịp thời.

Các triệu chứng đầu tiên dễ nhận biết của ung thư cổ tử cung bao gồm:

- Chảy máu âm đạo bất thường, chẳng hạn như sau khi giao hợp, giữa kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi mãn kinh; kinh nguyệt có thể nặng hơn và kéo dài hơn bình thường.

- Đau khi giao hợp.

- Dịch tiết âm đạo và mùi hôi. Dịch âm đạo tiết ra nhiều bất thường, có màu xanh hoặc vàng hoặc có mủ lẫn máu.

- Đau vùng chậu. Các cơn đau có thể từ âm ỉ đến buốt, tập trung ở một vị trí ở vùng xương hông sau đó khuếch tán dần hoặc có thể xuất hiện cùng lúc ở bất kỳ khu vực nào ở xương hông.

Nếu ung thư cổ tử cung đã lan sang các mô lân cận, các triệu chứng bao gồm:

- Khó tiểu, đau khi đi tiểu hoặc có máu trong nước tiểu

- Đau lưng âm ỉ hoặc sưng tấy ở chân

- Tiêu chảy, đau hoặc chảy máu trực tràng khi đi đại tiện

- Mệt mỏi, sụt cân và thèm ăn, và cảm giác chung là bị bệnh

- Bụng sưng lên, buồn nôn, nôn và táo bón

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn