MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chạy thận nhân tạo là phương pháp lọc máu bên ngoài cơ thể bằng máy. Ảnh: BVCC

Lưu ý cho người bệnh chạy thận nhân tạo trong dịp Tết

Thanh Thanh LDO | 21/01/2023 14:00

Dịp Tết, lượng bệnh nhân trong giai đoạn chạy thận nhập viện cấp cứu tăng, nhiều trường hợp bệnh trở nặng, đe dọa tính mạng. Để đảm bảo hiệu quả điều trị dịp Tết, người bệnh phải tuân thủ đúng lịch chạy thận và chế độ sinh hoạt, ăn uống.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Nhật - Khoa Thận nhân tạo - Trung tâm Tiết niệu Thận học - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, dịp Tết, số lượng bệnh nhân trong giai đoạn chạy thận nhập viện cấp cứu tăng do chế độ ăn uống vượt mức, không tuân thủ lịch chạy thận,... Từ đó, bệnh trở nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Chạy thận nhân tạo là phương pháp lọc máu bên ngoài cơ thể bằng máy, điều trị người bệnh suy thận giai đoạn cuối hoặc suy thận cấp (thường do ngộ độc), khi chức năng thận đã mất gần hết hoặc mất hoàn toàn. Quá trình lọc máu này có thể kéo dài 4-8 giờ với tần suất 3-4 lần/tuần (ít nhất 12 giờ/tuần), tùy theo thể trạng và việc tuân thủ điều trị, chế độ dinh dưỡng của người bệnh.

️Để có một mùa Tết vui khỏe, bác sĩ Nguyễn Hữu Nhật cảnh báo người chạy thận chu kỳ cần tuân thủ lịch chạy thận định kỳ hằng tuần. Tốt nhất là sắp xếp cuộc hẹn trước để đảm bảo có giường bệnh trong dịp Tết.

Đặc biệt, người bệnh thận phải chú ý chế độ ăn uống dịp Tết tránh gây suy giảm sức khỏe, thận trở nặng. Tránh thức ăn nhiều muối, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp, nước uống có gas, thực phẩm lên men. 

Người bệnh nên chọn thức ăn giàu sắt, chất đạm để hạn chế ảnh hưởng của tình trạng thiếu máu, suy dinh dưỡng, giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, choáng váng.

Đồng thời, duy trì lối sống lành mạnh, thói quen tập thể dục hằng ngày để tăng cường sức khỏe. Người bệnh nên chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe nhằm cải thiện chức năng tim, kiểm soát huyết áp, tăng sức mạnh cơ. Uống thuốc đầy đủ theo hướng dẫn và đơn thuốc của bác sĩ.

"Người bệnh phải tuân thủ đúng lịch chạy thận, chế độ sinh hoạt, ăn uống. Nếu nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường, liên hệ ngay với bác sĩ điều trị để xử lý kịp thời tránh biến chứng nghiêm trọng như tụt huyết áp, chuột rút, ngứa, thiếu máu, rối loạn giấc ngủ, nhiễm trùng" - bác sĩ Nhật cho hay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn