MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Ninh hạnh phúc ôm trong lòng đứa con sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn. Ảnh: T.L

Mang thai tự nhiên sau nhiều năm chạy chữa hiếm muộn khắp nơi

Thùy Linh LDO | 14/10/2019 17:47

Phương pháp nong vòi tử cung qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng trên bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung là sáng tạo của Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, chuyên gia đầu ngành sản khoa Việt Nam, giúp cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có thể mang thai tự nhiên. 

14 năm mới có thể sinh thêm con

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ninh (sinh năm 1985, Bắc Giang) đã mổ lấy thai năm 2005, năm nay con chị 14 tuổi. Nhiều năm nay, vợ chồng chị Ninh tha thiết muốn có thêm con nhưng mọi cố gắng nỗ lực đều không đạt kết quả.

Tháng 10.2018, chị Ninh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khi chụp tử cung - vòi tử cung thì cho kết quả là tắc gần cả 2 vòi tử cung và được chỉ định phẫu thuật nong tắc đoạn gần 2 vòi tử cung.

Lúc đó, kỹ thuật nong tắc đoạn gần vòi tử cung mới được sáng tạo và thực hiện thành công bởi Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Giáo sư Tiến thực hiện ca mổ. Ảnh: T.L

Sau 4 tháng được nong vòi tử cung, bệnh nhân bắt đầu có thai tự nhiên từ tháng 2.2019, được theo dõi và khám thai tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

Ngày 14.10.2019, khi thai được 40 tuần tuổi, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến đã thực hiện mổ lấy thai chủ động cho sản phụ. Sau mổ, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, em bé nặng 3,7 kg, đánh dấu sự thành công của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nong vòi tử cung. 

Theo Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, tại Việt Nam, tỉ lệ vô sinh do vòi tử cung từ 43- 59%. Trong đó, vô sinh do tắc đoạn gần (đoạn kẽ, đoạn eo) từ 15- 25%. Hiện nay thế giới có ba phương pháp đang được áp dụng để điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung.

Thứ nhất là phương pháp vi phẫu tái tạo lại đoạn gần vòi tử cung, thứ hai là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, thứ ba là phương pháp nong tắc đoạn gần vòi tử cung qua nội soi. Hiện nay, với sự phát triển của kỹ thuật nội soi, nong vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng là phương pháp đang được cho là hiệu quả, an toàn và có thể áp dụng rộng rãi.

Gia đình bệnh nhân tặng hoa cảm ơn BV. Ảnh: T.Linh

Bệnh nhân vô sinh có thể mang thai tự nhiên

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Phương pháp nong tắc đoạn gần vòi tử cung qua nội soi được triển khai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ đầu năm 2017. Bệnh nhân nong vòi tử cung sẽ được theo dõi có thai trong vòng 1 năm. Cho đến thời điểm hiện tại đã phẫu thuật nong tắc đoạn gần cho 76 bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung. Tỉ lệ thành công là 68%. Tỷ lệ có thai sau nong vòi tử cung là 35%.

“Tất cả những trường hợp thực hiện nong do Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện, không có trường hợp nào có thai ngoài tử cung. Đây là điều may mắn cho những trường hợp bệnh nhân bị tắc kẽ. Những trường hợp chỉ định nong vòi, thông được khoảng trên 60%. Đây là bệnh viện đầu tiên triển khai kỹ thuật này. Với kỹ thuật này, bệnh nhân có thể mang thai tự nhiên, không phải tốn tiền làm thụ tinh ống nghiệm và những lần sau vẫn có khả năng có thai tự nhiên”- Giáo sư Tiến nói.

Được biết, kinh phí thực hiện kỹ thuật này chỉ bằng khoảng 1/3- 1/5 kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo Giáo sư Nguyễn Viết Tiến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật này cho các bệnh viện lớn, các bệnh viện chuyên ngành sản khoa thực hiện kỹ thuật nội soi thuần thục để giải quyết nhu cầu, mang lại hiệu quả cho các bệnh nhân vô sinh hiếm muộn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn