MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mất nước có phải nguyên nhân gây sốt không? Đồ họa: Minh Nhật

Mất nước là nguyên nhân gây sốt trong mùa hè?

BS Tạ Tùng Duy - Viện Y học ứng dụng Việt Nam LDO | 19/07/2023 10:00

Mất nước không phải nguyên nhân trực tiếp gây sốt, nhưng thường đi kèm với sốt khi chúng ta bị ốm. Hiểu rõ về hai tình trạng này có thể giúp chúng ta điều trị một cách hiệu quả hơn.

Sốt có phải là triệu chứng mất nước không?

Mất nước không phải lúc nào cũng gây ra sốt. Sốt thường là kết quả của một bệnh lý hoặc nhiễm trùng tiềm ẩn. Mất nước xảy ra khi cơ thể mất quá nhiều nước và chất điện giải, ảnh hưởng đến các chức năng khác nhau trong cơ thể, bao gồm khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể.

Khi mất nước xảy ra, cơ thể có thể phải thay đổi để tự làm mát một cách hiệu quả, dẫn đến tình trạng tăng nhiệt độ và có thể gây sốt. Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ nhỏ, đối tượng thường xuyên bị sốt cao khi mất nước. Mất nước có thể dẫn đến kiệt sức vì nóng và khi cơ thể không thể làm mát hiệu quả, nhiệt độ cơ thể trên 38 độ C được coi là bị sốt.

Sốt có gây ra mất nước?

Sốt có thể gây mất nước do nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn mức bình thường. Khi bị sốt, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn, thở nhanh hơn và tăng quá trình trao đổi chất, gây ra nguy cơ mất nước. Hơn nữa, khi sốt, thói quen ăn uống thường bị thay đổi, vì vậy cân bằng chất lỏng trong cơ thể có thể khó duy trì.

Các triệu chứng mất nước khác

Sốt không phải là dấu hiệu duy nhất của tình trạng mất nước, các triệu chứng khác có thể bao gồm: khát nước, khô miệng, ít đi tiểu và đổ mồ hôi hơn bình thường, nước tiểu sẫm màu, da khô, cảm thấy mệt và chóng mặt...

Khi tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn, các triệu chứng có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm: lú lẫn, ngất, thở nhanh, tim đập loạn nhịp, sốc và đi tiểu ít...

Các triệu chứng mất nước ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể khác với người lớn, bao gồm khô miệng hoặc lưỡi, khóc không ra nước mắt, không có tã ướt trong 3 giờ hoặc lâu hơn, sốt cao, buồn ngủ hoặc ngủ bất thường, cáu gắt, mắt trũng và sâu.

Cách để điều trị mất nước do sốt

Để điều trị mất nước do sốt, cần thay thế chất lỏng và chất điện giải bị mất bằng cách uống nhiều chất lỏng hơn, chườm mát và cân nhắc dùng thuốc giảm đau như ibuprofen, aspirin hoặc acetaminophen (không dùng aspirin cho trẻ em dưới 17 tuổi). Dung dịch bù nước đường uống (Oresol) là lựa chọn tốt hơn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn