MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nên ăn gì khi bị kiệt sức?

BẠCH CÚC (EAT THIS, NOT THAT) LDO | 11/11/2021 12:00
Các nhóm thực phẩm có lợi cho tinh thần sẽ giúp nuôi dưỡng cơ thể bạn đặc biệt trong thời gian căng thẳng và kiệt sức.

Nhóm thực phẩm chứa omega-3

Omega-3 là một loại axit béo có trong các loại thực phẩm như hạt chia, hạt lanh, quả óc chó, đậu tây, rong biển và các loại cá như cá hồi, cá thu và cá tuyết,…

Hoạt chất này sẽ cung cấp cho não loại chất béo cần thiết để hoạt động bình thường. Omega-3 cũng có lợi ích trong việc cải thiện tâm trạng và trí nhớ đặc biệt là người đang trong tình trạng kiệt sức.

Tăng cường chất xơ

Căng thẳng thường xuyên có thể dẫn đến rắc rối về tiêu hóa. Chất xơ đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hệ thống tiêu hóa.

Khi bạn tạo được thói quen tiêu hóa lành mạnh nghĩa là bạn đã giúp tăng cường sức khỏe tổng thể của não bộ, đồng thời thúc đẩy cơ thể bạn hồi phục sau căng thẳng và kiệt sức.

 Những thực phẩm tốt cho người bị kiệt sức. Ảnh minh họa. Đồ họa: B.C

Ăn nhiều các loại rau cải xanh

Rau lá xanh đậm là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Rau xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Các loại vitamin B khác nhau được tìm thấy trong rau xanh có thể thúc đẩy tâm trạng của bạn, chống lại sự mệt mỏi và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Thực phẩm chứa protein

Protein cần thiết cho nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể của chúng ta, từ xây dựng và sửa chữa mô cơ đến tác động vào các hormone.

Tiêu thụ protein nạc lành mạnh có thể giúp duy trì sự cân bằng của serotonin trong cơ thể, điều này rất quan trọng đối với tâm trạng và sức khỏe não bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn