MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Quang Nhật

Ngăn chặn các ổ dịch sốt xuất huyết, không để lây lan ra diện rộng ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG LDO | 30/06/2024 11:26

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên (thuộc Bộ Y tế) đang theo dõi sát sao tình hình dịch sốt xuất huyết ở vùng Tây Nguyên. Từ đó, đơn vị sẽ có sự hỗ trợ cần thiết cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Ngày 30.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 408 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2023 và không có trường hợp tử vong.

Những năm qua, với mật độ dân số cao nhất khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk luôn là địa phương có số ổ dịch, ca nhiễm sốt xuất huyết nhiều nhất vùng.

Có thời điểm, tại đây thiếu thốn trang thiết bị, vật tư để khử khuẩn... khiến cho lực lượng y tế phải rất vất vả để dập tắt các ổ dịch, ngăn lây lan trên diện rộng.

Ông Hoàng Hải Phúc - Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk - nhận định, khác với những năm trước, năm nay đơn vị đã chủ động sẵn sàng thuốc men, vật tư, dung dịch khử khuẩn khi phát hiện các ca nhiễm, ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Ngoài ra, lực lượng y tế ở cơ sở ngay từ đầu năm cũng đã đi từng buôn, thôn và gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu về tác hại của dịch bệnh để có cách chủ động phòng tránh.

Quan điểm của ngành y tế tỉnh đó là thà chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trước còn hơn để xảy ra ổ dịch, ca bệnh nặng rồi mới xử lý.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở địa bàn nhưng người dân vẫn chủ quan, không đi đến trung tâm y tế cơ sở khám, điều trị dẫn đến bệnh tình chuyển nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

"Vào lúc cao điểm của dịch bệnh, CDC tỉnh vẫn rất cần sự hỗ trợ trong việc cung cấp kinh phí, trang thiết bị, vật tư của cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Y tế đóng chân trên địa bàn; đặc biệt là Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên" - ông Phúc cho hay.

Trao đổi với Lao Động, ông Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên - cho biết: "Theo quy định hiện hành, khi bùng phát các ổ dịch sốt xuất huyết (hoặc các bệnh truyền nhiễm khác trong mùa mưa ở 5 tỉnh trong vùng Tây Nguyên - PV) nếu vượt quá khả năng xử lý của CDC các địa phương thì đơn vị sẽ lập tức hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan chuyên môn của Viện sẽ mang cả vật tư, hóa chất khử khuẩn đến tận nơi có điểm, ổ dịch dịch lớn để xử lý ngay, tránh lan rộng ra các địa phương khác.

Đơn cử, trong tháng 6 vừa qua, Viện đã phải cử 1 tổ công tác sang tận địa bàn tỉnh Đắk Nông để phối hợp với lực lượng y tế cơ sở dập tắt một ổ dịch sốt xuất huyết lớn, đảm bảo an toàn cho bà con".

Hiện, mới chỉ bắt đầu vào mùa dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, CDC các địa bàn trong vùng Tây Nguyên không nên chủ quan, cần phải theo dõi chặt chẽ tình hình, dập tắt ngay những ổ dịch mới bùng phát.

Nếu phát hiện tình hình phức tạp, khó kiểm soát cần phải báo cho Viện để cùng phối hợp xử lý dứt điểm, ông Chiến thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn