MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngành y tế nói hóa chất diệt muỗi an toàn, người dân vẫn lo dị ứng

L.Hà LDO | 16/08/2017 20:44
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang gia tăng trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch SXH đã được huy động và hoạt động hết công suất.

Chiến dịch lớn tìm và diệt bọ gậy

Từ ngày 14.8 đến ngày 4.9, Hà Nội tổ chức chiến dịch diệt muỗi quy mô lớn. Các máy áp lực “vòi rồng” với sức vươn cao, xa được phun vào ban đêm. Ban ngày sẽ tiến hành phun tại các hộ dân bằng máy phun áp lực nhỏ, máy đeo vai vào từng ngóc ngách trên địa bàn, với sự tham gia của quân đội vào chiến dịch này.

Huy động mọi lực lượng tham gia diệt muỗi, bọ gậy. Ảnh: Lam Thanh

Hà Nội hy vọng, với chiến dịch diệt bọ gậy, diệt muỗi được thực hiện tổng lực sẽ khống chế, đầy lùi bệnh SXH đang hoành hành.

Tuy nhiên, đến ngày 16.8, số ca mắc bệnh SXH tại Hà Nội đã lên tới gần 15.400 ca mắc, 7 trường hợp tử vong. Con số này xấp xỉ số mắc SXH của các năm đỉnh dịch trước đó (cả năm 2009 là 16.000 ca mắc và 4 tử vong; năm 2015 Hà Nội có 15.5000 ca mắc). Dự báo, đỉnh dịch của bệnh SXH hàng năm rơi từ vào tháng 9, tháng 11 nên con số bệnh nhân SXH vẫn sẽ tiếp tục tăng lên.

Ngay từ ngày 14.8, các lực lượng đã ra quân diệt muỗi, bọ gậy. Bên cạnh những hộ gia đình, cá nhân ủng hộ, nhiệt tình tham gia chiến dịch diệt bọ gậy, diệt muỗi vẫn còn những người lo lắng. Họ cho rằng việc phun thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống trong vùng.

Đông đảo người dân cùng các tổ chức tham gia diệt bọ gậy. Ảnh: Lam Thanh

Đã có một số học sinh Trường THCS Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội bị cay mắt, mẩn ngứa, nghi do dị ứng hóa chất diệt muỗi. Các em có biểu hiện trên sau khi trường học tổ chức phun thuốc một ngày.

Sau khi hướng dẫn phụ huynh và học sinh cách điều trị triệu chứng, nhà trường vẫn tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe các học sinh. Đến nay, sau 4 ngày, không có học sinh nào có biểu hiện nặng thêm hay bất thường gì.

Mọi ngõ ngách, nhà cửa được phun thuốc không cho bọ gậy hoành hành. Ảnh: Lam Thanh

TS Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội - cho biết, việc dị ứng thuốc diệt muỗi có thể xảy ra với trẻ có cơ địa nhạy cảm dị ứng. Hóa chất dùng để phun diệt muỗi đều là loại được Bộ Y tế cấp phép, đảm bảo an toàn, thời gian cách ly tối thiểu từ một đến hai giờ, vì thế người dân không nên quá lo lắng.

Người dân mở cửa cho quân đội phun thuốc diệt muỗi, bọ gậy. Ảnh: Lam Thanh

“Sau khi phun thuốc diệt muỗi, cần chờ cho thuốc khô khoảng 30 phút là có thể vào nhà. Người bệnh đường hô hấp, cơ địa dị ứng hoặc trẻ nhỏ dễ bị kích ứng (có thể bị ho) nên tránh khỏi nơi phun thuốc lâu hơn 2-3 giờ” TS Cảm khuyến cáo.

Các bệnh viện vẫn quá tải

Hiện các cơ sở điều trị bệnh nhân SXH vẫn trong tình trạng quá tải. Nhiều bệnh viện đã tăng giờ khám, mở rộng phòng điều trị cho bệnh nhân SXH.

Bệnh viện Trung ương quân đội 108 lập BV dã chiến điều trị SXH.

Ngày 16.8, để đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị, BV Trung ương Quân đội 108 đã thành lập khu điều trị dã chiến SXH tại khoa khám bệnh đa khoa C1.1 nhằm góp phần giải quyết tình trạng bệnh nhân SXH ngày càng gia tăng.

Các BV khác trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng giường bệnh tại các phòng làm việc của nhân viên y tế, hội trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn