MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhi ở Hưng Yên được chữa trị miễn phí tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Thùy Linh

Người dân Hưng Yên “hoang mang” với thuốc chữa bệnh sùi mào gà miễn phí

Đặng Chung - Lệ Hà LDO | 14/09/2017 18:17
Các gia đình có con bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên đang rất hoang mang, vì chữa trị mãi mà bệnh không đỡ. Họ đặt câu hỏi: Liệu thuốc phát miễn phí và phác đồ điều trị cho trẻ nhỏ bị sùi mào gà hiện có phải là tốt nhất?

“Thuốc miễn phí bôi hoài không đỡ”

Đó là chia sẻ của anh Tr.V.T (huyện Khoái Châu) có con hơn 1 tuổi mắc bệnh sùi mào gà đang được điều trị miễn phí ở Bệnh viện Da liễu trung ương.

Phát hiện con bị sùi mào gà từ tháng 3.2017 sau khi nong tách bao quy đầu ở phòng khám “chui” của y sĩ Hoàng Thị Hiền (xã Dạ Trạch, Khoái Châu), anh T đã cho con lên khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu trung ương.

“Thời điểm đó, bác sĩ kê đơn thuốc bôi ngoài cho con tôi là Silkeron (10g). Tôi nhớ mất khoảng 800.000 đồng, nhưng về bôi thấy hiệu quả lắm, 13-14 ngày sau không thấy lên nốt mới. Từ khi được bệnh viện phát thuốc miễn phí, trong đó có tuýp Sulfadiazine, cứ bôi hôm nay, mai lại thấy lên nốt mới” – anh T chia sẻ.

Liên tục phải mang con lên viện đốt nốt sùi, vì thuốc bôi không đỡ, cộng thêm chi phí đi lại tốn kém, con quấy khóc, vợ chồng anh T ngày càng suy sụp.

Đây là thuốc hồi người dân mất tiền mua theo đơn của bệnh viện. Họ thấy hiệu quả hơn.
và đây là những thuốc được phát miễn phí, bôi hoài không thấy đỡ. 

Tương tự, anh Đ.N.M (Tứ Dân, Khoái Châu) cũng chung thắc mắc: Tại sao đợt thuốc điều trị khi người dân còn mất tiền mua lại thấy hiệu quả hơn đợt thuốc được phát miễn phí?

“Mong bệnh viện và các chuyên gia giúp con em chúng tôi, có phác đồ điều trị nào hiệu quả hơn không, để đỡ đau đớn cho các cháu”- anh M nghẹn giọng.

“Chúng tôi đang rất cố gắng”!

Trước những thắc mắc của người dân về thuốc và phác đồ điều trị bệnh sùi mào gà cho các cháu nhỏ ở Hưng Yên, đại diện BV Da liễu Trung ương cho biết, phía BV vẫn đang tiếp tục điều trị miễn phí cho những trẻ bị sùi mào gà theo phác đồ điều trị tốt nhất, đội ngũ GS, bác sĩ hàng đầu về da liễu. Phía BV cũng hiểu tâm lý của các gia đình, điều kiện đi lại xa xôi, thời gian điều trị lâu dài khiến mọi người lo lắng.

“Việc điều trị cho trẻ cần có thời gian. Trẻ mắc sùi mào gà vừa qua rơi vào độ tuổi quá nhỏ. Với người lớn, sử dụng laser đơn giản nhưng trẻ nhỏ diện tích bề mặt vùng sùi mào gà nhỏ, đốt phải cẩn thận. Chưa kể, trong quá trình làm trẻ đau đớn nên không thể làm nhanh.

Mỗi bệnh nhân có cơ địa khác nhau, tình trạng bệnh nặng – nhẹ, tuýp bệnh khác nhau… nên không thể thấy một bệnh nhân này khỏi để so sánh với bệnh nhân khác” – đại diện BV Da liễu trung ương chia sẻ.

Phía BV Da liễu khẳng định, đang rất cố gắng chữa dứt điểm cho bệnh nhân, nhưng với tính chất của bệnh, cần có thời gian để điều trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn