MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sản xuất thuốc từ dược liệu thiên nhiên. Ảnh:TPC

Người Việt ngày càng dùng nhiều thuốc từ dược liệu

Minh Hạnh LDO | 10/02/2021 11:53
Nhu cầu sử dụng dược liệu và thuốc từ dược liệu ở Việt Nam đang ngày càng tăng và người dùng cũng ngày càng hướng mạnh theo y học cổ truyền.

Theo TS Trần Minh Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), nhu cầu sử dụng dược liệu và thuốc từ dược liệu ở Việt Nam đang ngày càng tăng.

Xu hướng sử dụng cũng đang tăng theo hướng dùng theo y học cổ truyền; hiện đại hóa thuốc y học cổ truyền (dạng bào chế, dùng thuốc, kỹ thuật, công nghệ chế biến, đóng gói, bảo quản…), thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và cả mỹ phẩm.

Thống kê mỗi năm tổng giá trị sử dụng tiền thuốc sử dụng tại Việt Nam là khoảng 5,14 tỉ USD và con số này tăng theo từng năm.

Trong đó, tổng giá trị chế phẩm thuốc từ dược liệu (vị thuốc, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu) ước khoảng 440 triệu USD (8,4% tổng giá trị điều trị bệnh). Cụ thể chế phẩm từ dược liệu (thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) ước tính 330 triệu USD và vị thuốc 110 triệu USD. Tổng giá trị dược liệu làm nguyên liệu sản xuất thuốc khoảng 200 triệu USD/năm, tương đương khoảng 50.000 tấn dược liệu/năm.

Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, hàng năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu, giải pháp, công nghệ mới nhất của các nhà khoa học đến các doanh nghiệp với hy vọng các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu, đổi mới và phát triển công nghệ, tiếp cận các sản phẩm mang đến giá trị cao hơn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đây là một hướng đi rất bền vững khi chúng ta tận dụng được đa dạng hóa sinh học, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng vừa giúp tạo ra những cây có lợi thế vừa bảo tồn được thiên nhiên.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, hiện có rất nhiều doanh nghiệp đã triển khai chế biến sản phẩm dược liệu nhưng hàm lượng công nghệ “vừa phải”, nên sản phẩm còn ở mức thô, chưa tận dụng hết những hợp chất quý trong dược liệu.

Khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ sinh học phát triển các sản phẩm dược liệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Traphaco - ông Nguyễn Huy Văn cho biết, công ty có 10 sản phẩm quyết định 80% doanh thu thì cả 10 sản phẩm đều có dấu ấn của sự hợp tác từ viện, trường.

Ông Văn cho rằng, dược liệu gắn với người dân nông thôn, miền núi nhiều nên lĩnh vực này cần có sự hợp tác, chia sẻ xã hội cao và công bằng, không đơn thuần là liên kết 3 nhà mà nên là hợp tác 4 nhà (nhà nước – viện/trường – doanh nghiệp và nhà nông).

Với tiềm năng lớn về dược liệu nên các nhà khoa học cũng cần nghiên cứu các dược liệu quý để xuất khẩu, cung cấp cho doanh nghiệp, đồng thời tạo sinh kế cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn