MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nguyên nhân khiến nhiều người bị trầm cảm và có ý muốn tự sát

AN NHIÊN (T/H) LDO | 11/11/2020 11:51

Có rất nhiều người hằng ngày vẫn đang chiến đấu với các căn bệnh giành lấy sự sống, nhưng cũng có không ít người vì áp lực công việc, áp lực cuộc sống dẫn đến trầm cảm mà muốn từ bỏ sự sống của mình.

Do những rối loạn về tâm sinh lý

Người mắc chứng trầm cảm thì khép mình, nhụt chí, không còn thiết tha với cuộc sống và họ chọn cái chết là đích để chấm dứt những suy nghĩ tiêu cực, những lo âu căng thẳng, những rối loạn về tâm lý là nguyên nhân dẫn đến nhiều cái chết.

Do các mối quan hệ trong cuộc sống gặp vấn đề

Trong tam giác quan hệ con người tự nhiên và xã hội thì con người được định nghĩa là tổng hòa của những mối quan hệ. Khi người ta mất đi các mối quan hệ xã hội thì sẽ không còn sự ràng buộc gì nữa với cuộc đời, từ đó sẽ dẫn dắt đến hành động tự tử.

Trường hợp của Christine Chubbuck một phóng viên thời sự 29 tuổi đã dùng súng tự sát ngay trong một chương trình truyền hình trực tiếp tại Sarasota, Floria, Mỹ, mà nguyên nhân của sự việc được cho là là do sự cự tuyệt của người bạn trai, sự quản lý gắt gao của người mẹ và áp lực về các mối quan hệ trong công việc gây ra.

Tâm lý yếu, không có khả năng chống lại những áp lực

Những áp lực, suy nghĩa tiêu cực là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm. Những người hay suy nghĩ tiêu cực sẽ dễ mắc bệnh hơn do họ giàu cảm xúc, dễ tổn thương nên khó chống lại được những áp lực trong công việc và cuộc sống những căng thẳng áp lực kéo dài sẽ làm tình trạng bệnh ngày một trầm trọng hơn và nó dẫn dắt con người ta đến là cái chết.

Những người có sẵn bệnh lý, bản thân họ đã luôn sẵn có bệnh lý cộng với những lo lắng kéo dài khiến người bệnh cảm thấy không còn lối thoát rất dễ gây ra những suy nghĩ và hành vi tiêu cực đến bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Người trải qua những chấn thương về tinh thần

Người bệnh trầm cảm có thể mắc bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân do chấn thương về tâm lý thường sẽ kéo dài và dai dẳng hơn cả. Người bệnh luôn có cảm giác lo lắng và sợ hãi kèm theo những suy nghĩ, ám ảnh về sự việc đã làm tổn thương mình.

Họ chọn cuộc sống khép mình, cô độc để bảo vệ bản thân, khi sự sợ hãi, ám ảnh trở nên trầm trọng hơn thì họ lựa chọn giải thoát cho mình bằng cách tìm đến cái chết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn