MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đêm 30 Tết Mậu Tuất. Ảnh: THÙY LINH

Nhập viện ùn ùn vì rượu, tai nạn và... đánh nhau

THÙY LINH - KIM ĐỒNG LDO | 21/02/2018 06:49
Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, mấy ngày tết, hàng chục nghìn ca cấp cứu tai nạn giao thông, nhiều trong số đó là chấn thương sọ não rất nặng; bệnh nhân cấp cứu vì rượu và đánh nhau cũng ùn ùn nhập viện khiến bệnh viện quá tải, máy thở không còn để sử dụng, bệnh nhân phải chuyển ngược về tuyến dưới...

Chết chủ yếu vì tai nạn giao thông, rượu và đánh nhau

Từ ngày 30 đến mùng 4 Tết, cả nước ghi nhận gần 24.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT); số cấp cứu do đánh nhau tiếp tục gia tăng với gần 2.800 ca.

Báo cáo của Bộ Y tế ngày 19.2 (mùng 4 Tết) cho biết, theo số liệu tổng hợp từ 1.300 bệnh viện (BV) trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành và y tế ngành trên toàn quốc, trong 5 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 30 đến mùng 4 Tết) cả nước đã ghi nhận gần 24.000 ca khám, cấp cứu do TNGT. Trong đó, gần 14.000 trường hợp nhẹ được xử trí và cho về trong ngày; gần 8.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Số tử vong do TNGT (bao gồm cả tử vong trước khi đến BV) là hơn 110 trường hợp, tăng so với cùng thời điểm tết năm ngoái. Ghi nhận của PV tại các BV tuyến cuối tại Hà Nội cũng cho thấy số vụ TNGT liên quan đến rượu, bia vẫn ở mức cao.

Theo thống kê ban đầu, nếu như từ ngày 29 đến mùng 2 Tết Mậu Tuất, mỗi ngày BV Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận từ 50 - 73 ca nhập viện do TNGT thì ngày mùng 3 Tết con số này tăng đột biến với 126 trường hợp (cao gấp hơn 2 lần so với ngày 30, mùng 1 Tết). Trong ngày mùng 4 Tết, chỉ riêng từ sáng đến đầu giờ chiều đã có hàng chục ca TNGT phải vào BV Việt Đức cấp cứu.

Theo đánh giá của các bác sĩ, số trường hợp tử vong và chấn thương sọ não do TNGT gia tăng trong hai ngày gần đây chủ yếu liên quan đến uống rượu, bia và không đội mũ bảo hiểm. Các kíp trực làm việc hết sức vất vả, vừa công việc cấp cứu, vừa phân loại bệnh nhân để chuyển bớt những người bị chấn thương nhẹ đến các BV khác. Đại diện của BV Việt Đức cho biết, BV đã huy động tối đa y-bác sĩ, thiết bị, mỗi ngày phẫu thuật hơn 40 bệnh nhân chấn thương nặng.

Cũng liên quan đến tình hình cấp cứu ngày tết, theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 16.499 trường hợp khám cấp cứu. Trong số này có gần 1.500 bệnh nhân nhập viện vì TNGT, 1.121 trường hợp mức độ nhẹ được xử trí và cho về trong ngày, 417 trường hợp nặng phải nhập viện điều trị và có 5 ca tử vong. Trong đó, có hơn 400 trường hợp nặng phải nhập viện điều trị và có 5 ca tử vong. Hơn 300 trường hợp ẩu đả phải nhập viện điều trị nội trú và 16 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên.

Hình ảnh tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đêm 30 Tết Mậu Tuất.Ảnh: THÙY LINH

Bác sĩ choáng váng

Đêm 30 Tết Mậu Tuất, PV Báo Lao Động có mặt tại BV Hữu nghị Việt Đức, ghi nhận sức nóng của “mặt trận” cấp cứu tuyến đầu. Pháo hoa trên bầu trời bung lụa chào năm mới, nhưng bên trong BV, không khí cấp cứu hết sức khẩn trương và căng thẳng. Lượng bệnh nhân cấp cứu liên tục biến động.

“Toàn bộ máy thở đều sử dụng hết. Chúng tôi điều thêm phòng mổ, thêm phẫu thuật viên nhưng vấn đề là không đủ máy. Mỗi ngày tết, chúng tôi huy động trực hơn 400 người, hơn 60 bác sĩ. Bác sĩ căng thẳng khủng khiếp. Toàn tai nạn, chấn thương sọ não, gãy chân gãy tay. Nhiều ca hết sức thương tâm. Cả bệnh viện chúng tôi phải căng mình chống đỡ trong mấy ngày tết” - GS Trần Bình Giang - Giám đốc BV Việt Đức - nói.

Nhiều ca tai nạn thương tâm làm các BS bị ám ảnh như trường hợp bố chở 2 con bằng xe máy, bị tai nạn tông thẳng vào ôtô, 1 con chết, 1 con bị thương nặng, bố đa chấn thương rất nặng. “Những trường hợp không quá nặng thì chúng tôi phải chuyển bệnh nhân đi hết. Phải nhờ các BV E, BV Bạch Mai, BV Thanh Nhàn giúp đỡ tiếp nhận bệnh nhân” - GS Giang nói.

BS Bùi Trung Nghĩa (kíp trực cấp cứu đêm 30 Tết) chia sẻ cảm giác “toát mồ hôi hột” khi các ca cấp cứu vì tai nạn ùn ùn vào viện : “Từ sáng đến gần thời khắc giao thừa, đã có khoảng 450 ca cấp cứu. Chủ yếu là chấn thương sọ não. Bệnh nhân đến đây, chúng tôi phân loại. Phần lớn là TNGT. Đánh nhau thì hầu hết bệnh nhân bị chấn thương phần mềm.

Chia sẻ về công tác cấp cứu dịp tết, BS Nguyễn Thị Thu Hằng (khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt, BV Việt Đức) cho biết, vất vả nhất là cấp cứu những trường hợp TNGT do uống rượu, bia. Trong thời gian tết nhiều bệnh nhân bị chấn thương do TNGT có liên quan đến rượu. Khi theo dõi diễn biến bệnh nhân có rượu khó khăn hơn rất nhiều so với bệnh nhân không có nồng độ cồn trong máu cao, không uống rượu. Bởi vì khi nhập viện, bệnh nhân uống rượu rất kích thích, tri giác không tỉnh như bình thường, rất khó để biết tình trạng đó là do bệnh nhân uống rượu hay là do nguyên nhân tổn thương não gây nên. Tương tự, tại khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, chỉ trong 3 ngày qua cũng tiếp nhận gần 400 bệnh nhân. Sau khi cấp cứu, các kíp trực nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các chuyên khoa trong BV hoặc chuyển tới BV lân cận để giảm tải.

BS Hoàng Nam (khoa Tiêu hóa BV Bạch Mai) cho biết, lượng bệnh nhân dịp cận tết và trong tết đông hơn hẳn ngày thường và tình trạng bệnh cũng nặng hơn. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong những ngày tết đều có bệnh lý phải lên khoa tiêu hóa hoặc liên quan đến rượu và chấn thương do tai nạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn