MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những yếu tố gia tăng nhiễm khuẩn H.P

HƯƠNG SƠN (THEO TIMESOFINDIA) LDO | 09/04/2023 21:30

Vi khuẩn H.P là loại dễ lây nhiễm vào dạ dày, gây viêm hoặc loét dạ dày. Đây là một trong những nguy cơ mắc ung thư dạ dày rất cao. 

Các yếu tố tăng nguy cơ nhiễm H.P có liên quan đến điều kiện sống, có thể phòng lây nhiễm khuẩn bằng cách nhận biết các yếu tố này.

Ăn uống chung đụng

Vi khuẩn H.P tồn tại trong dịch vị dạ dày, nước bọt, mảng bám răng nên có thể lây truyền từ người này sang người khác khi dùng chung bát đũa, bàn chải đánh răng, khi hôn hay người lớn mớm cơm cho trẻ. Sống chung nhà với nhiều người như kí túc xá, gia đình nhiều thế hệ... có thể làm tăng nguy cơ nhiễm loại vi khuẩn này. 

  Hình minh hoạ vi khuẩn HP. Ảnh: Bộ Y tế

Nguồn nước, thực phẩm không đảm bảo

H.P gây ra những thay đổi đối với dạ dày và tá tràng (phần đầu tiên của ruột non). Vi khuẩn lây nhiễm các mô bảo vệ lót dạ dày, dẫn đến việc giải phóng một số enzyme và độc tố, kích hoạt hệ thống miễn dịch. 

Cơ thể đào thải H.P ra ngoài môi trường qua đường phân. Vi khuẩn có thể lây lan qua việc tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị nhiễm sinh vật được bài tiết trong phân của những người bị nhiễm bệnh. Do vậy, ảnh hưởng của môi trường, nhất là vệ sinh, mức sống và nguồn nước đóng vai trò quan trọng. Tỉ lệ nhiễm H.P giảm khi điều kiện vệ sinh và mức sống được cải thiện.

Sống ở nơi đông đúc, ít phát triển

H.P là loại vi khuẩn phổ biến ảnh hưởng đến hơn một nửa dân số thế giới. Những người sống ở các nước đang phát triển có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Điều này có thể là do điều kiện sống đông đúc và tình trạng vệ sinh không đảm bảo (vệ sinh cá nhân, nguồn nước...) phổ biến hơn ở các nước đang phát triển. Hầu hết các bệnh nhiễm trùng đều mắc phải trong thời thơ ấu với tỉ lệ mắc bệnh cao nhất ở châu Phi và châu Á.

Sống chung với người bệnh

Sống chung với người bị nhiễm H.P làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ở các nước đang phát triển, nhiều người thường bị nhiễm khuẩn H.P từ sớm và tồn tại trong dạ dày đến sau này. Con đường lây truyền có thể từ người sang người qua đường phân hoặc miệng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn