MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phải làm gì khi lên cơn sốt rét đột ngột?

An An (TH) LDO | 19/04/2019 07:00
Sốt rét là bệnh phổ biến ở các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới. Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai trong mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, có nhiều phương thuốc có thể điều trị sớm tại nhà trước khi phải sử dụng tân dược.

Khi mới mắc bệnh, những biểu hiện ban đầu có thể thấy như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, cơ thể nhức mỏi, thường xuyên buồn nôn và ói mửa và tái phát các triệu chứng mỗi 48-72 giờ, tùy theo cơ thể của từng bệnh nhân và độ nhiễm virut sốt rét. Sốt rét thường có hai thể lâm sàng là sốt rét thể thông thường và sốt rét ác tính.

Sốt rét thể thông thường là những triệu chứng thường gặp ban đầu khi mắc bệnh sốt rét và không đe dọa đến tính mạng người bệnh. Tùy cơ thể mỗi người, mà có những biểu hiện sốt khác nhau như rét run, sốt, vã mồ hôi.

Với sốt rét thể thông thường có thể trông cậy vào các bài thuốc dân gian tại nhà để điều trị sớm.

Sử dụng tỏi để chữa bệnh sốt rét

Ngoài công dụng là thực phẩm sử dụng trong đời sống thường ngày thì tỏi còn là một vị thuốc Y học cổ truyền, theo chia sẻ của các Y sĩ Y học cổ truyền thì tỏi còn có tác dụng trong chữa bệnh sốt rét. Lưu ý là phương pháp chữa bệnh sốt rét bằng tỏi này chỉ được áp dụng cho những người bệnh từ 11 tuổi trở lên.

 

Cách làm: Bóc vỏ sạch sẽ rồi băm nhuyễn rồi cho vào cốc nước nóng đóng kín khoảng gần 15 phút rồi lọc bã ra lấy nước đó cho người bệnh uống. Những chất chứa trong tỏi theo Đông Y sẽ có tác dụng chữa sốt rét hiệu quả.

Sử dụng khoai tây để điều trị sốt rét

 

Đây là một trong những phương pháp điều trị sốt rét của Y học cổ truyền được lưu lại trong dân gian. Phương pháp này đã được nhiều người áp dụng thử và thành công.

Cách làm: Lấy một củ khoai tây to, đem rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng và đem ngâm vào trong giấm khoảng 10 phút cho hết nhựa. Sau đó, đặt lên trán người mắc bệnh sốt rét rồi đặt 1 chiếc khăn mỏng lên trên. Chỉ sau khoảng 20 phút, bệnh nhân sẽ hạ sốt.

Chữa sốt rét bằng lá bạc hà

 

Trong Đông y, lá bạc hà mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe như giải cảm và chữa trị được sốt rét rất tốt.

Cách làm: Bạn lấy toàn bộ nguyên liệu ở trên cho vào siêu, đổ thêm 3 bát nước và sắc đến khi còn 1 bát thì ngưng lại. Bạn chỉ cần uống 1 nửa bát, còn nửa bát còn lại cho vào nồi và dùng nó để xông hơi. Mỗi ngày, bạn nên thực hiện phương pháp để bệnh mau khỏi.

Lưu ý, trẻ em dưới 1 tuổi và người có tiền sử bị bệnh cao huyết áp không nên thực hiện phương pháp này.

Dùng lá na để điều trị sốt rét

 

Quả na là loại quả đem lại nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể và còn được xem là bài thuốc hay trong Đông y. Quả na có tính ấm, vị ngọt, giúp tiêu đờm, hạt na giúp giải nhiệt còn lá na điều trị sốt rét hiệu quả.

Cách làm: Rửa sạch 200g lá na, giã nát cho cuốn vào một chiếc khăn xô sạch rồi lấy đắp lên trán cho người bị bệnh sốt rét. Cứ tiếp tục làm như vậy để hạ sốt cơ thể, làm nhiều lần mang lại hiệu quả cao.

Rễ lá chua me đất

 

Phương pháp này chỉ được sử dụng cho những người từ bảy tuổi trở lên.

Cách làm: Chuẩn bị 200g rễ lá chua me đất, rửa sạch sau đó đem giã nát, lọc bằng vải thưa lấy nước cốt pha với mật ong và sử dụng cho bé uống trực tiếp ngày hai lần sẽ đem lại công dụng hiệu quả chữa sốt rét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn