MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phẫu thuật thành công ca bệnh võng mạc cho trẻ đẻ non nặng 2.900 gram

Hà Lê LDO | 04/04/2023 15:42

Bệnh nhi V.N.D ở Bắc Ninh 3 tháng tuổi chỉ nặng 2.900 gram, có tiền sử đẻ non 26 tuần. Sau khi sinh, bệnh nhi được phát hiện mắc bệnh võng mạc trẻ đẻ non và đã được tiêm nội nhãn thuốc ức chế tăng sinh tân mạch.

Sau khi tiêm 1 tháng, bệnh nhi khám tại Trung tâm mắt Vinmec-Alina và được phát hiện: hai mắt có tình trạng xuất huyết dịch kính trên bệnh võng mạc trẻ đẻ non giai đoạn 4, có chỉ định phẫu thuật cắt dịch kính xuất huyết và laser nội nhãn. Bệnh nhi cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Khó khăn của ca mổ là tình trạng bệnh mắt phức tạp trên bệnh nhi quá nhẹ cân, thể trạng yếu nên quá trình gây mê khó khăn.

Các bác sĩ tại Trung tâm mắt Vinmec-Alina đã phối hợp cùng ekip gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City phẫu thuật thành công cho ca bệnh đặc biệt phức tạp này. Sau mổ, tình trạng bệnh nhi phục hồi tốt và đã được xuất viện. 

Bệnh võng mạc trẻ đẻ non có thể gặp ở trẻ sinh non trước 31 tuần hoặc trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 1.500 gram. Bệnh gây ra sự phát triển bất thường của các mạch máu võng mạc, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra tổn thương thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa. Trẻ sinh non cần được khám sàng lọc bệnh võng mạc trẻ đẻ non ngay sau sinh. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, các bất thường ở võng mạc chỉ phát hiện được sau sinh 4-6 tuần, do đó, trẻ cần được khám lại một lần nữa vào thời điểm này. Ngoài ra những trẻ sinh non cũng có nguy cơ cao hơn bị mắc tật khúc xa, lác, nhược thị,... nên sẽ tiếp tục cần được thăm khám mắt định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn